Theo Trung tâm Dự báo khí thủy văn Quốc gia, dự báo trong tháng 4, xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng gia tăng. Ranh mặn 4 g/lít có thể lấn sâu tới khoảng trên 50 km.
Còn 3 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Lai Châu, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho Ngày hội lớn của dân tộc.
Để cử tri và nhân dân tích cực đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, Ủy ban Dân tộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử.
Ngày 17/5, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa thông báo đến các sở, ngành liên quan và huyện Lạc Dương thực hiện công tác chuẩn bị, xin chủ trương đầu tư dự án xây dựng hồ Đan Kia 2 trong bối cảnh hồ Đankia - Suối Vàng (huyện Lạc Dương) hiện nay đang khô kiệt trầm trọng.
Những ngày này, khi thời gian diễn ra cuộc bầu cử đang đến gần, các cán bộ Đội công tác phát động quần chúng của Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk vẫn miệt mài đi gặp gỡ, chia sẻ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đồng bào dân tộc thiểu số, người dân di cư về cuộc bầu cử.
Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Sóc Trăng nói riêng bắt đầu bước vào đầu mùa mưa. Tình trạng sạt lở bờ sông, đê sông, đê cồn tại các địa phương ven sông Hậu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang xảy ra nghiêm trọng, với tần suất ngày càng nhiều hơn, gây thiệt hại nặng nề.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, ngày 13/5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Đồn Biên phòng Trịnh Tường và chính quyền địa phương tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới nhằm ngăn chặn triệt để hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, góp phần phòng, chống dịch, không để dịch lây lan qua biên giới.
Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Ngày 23/5 - Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ngày 12/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk Y Biêr Niê cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 trong cả nước đang diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh hiện có hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 3237 và bệnh nhân 3334), tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử thích ứng với tình hình dịch.
Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao. Trước tình hình đó, lực lượng Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Lai Châu đang căng mình ngày đêm kiểm soát đường mòn, lối mở để ngăn ngừa dịch bệnh và các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép vào địa bàn.
Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang tới gần. Tại các xã khu vực biên giới của tỉnh Lai Châu, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang tích cực đẩy mạnh, đa dạng các hình thức tuyền truyền đến với bà con đồng bào các dân tộc.
Hai vụ chìm sà lan mới đây tại cửa cống Nhà Mát trên kênh 30/4 (phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) đã cho thấy những bất cập trong quá trình lưu thông của các phương tiện trên tuyến kênh này.
Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Việc tuyên truyền cho cuộc bầu cử đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đang được các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh. Hệ thống truyền thanh cơ sở đang góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền về "Ngày hội non sông".
Kon Plông là một trong 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh Kon Tum (cùng huyện Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum). Thời gian qua, việc thu hút đầu tư đã giúp huyện Kon Plông thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tình trạng lựa chọn, thẩm định các dự án đầu tư vẫn còn nhiều bất cập nên hiệu quả mang lại của các dự án đầu tư chưa cao.
Vĩnh Long đang tập trung phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Khmer nói riêng nhằm thu hẹp khoảng cách với mặt bằng chung trong khu vực và cả nước. Đặc biệt phát triển giáo dục nhằm xây dựng đội ngũ trí thức, cán bộ và lao động người dân tộc Khmer chất lượng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Những chính sách được triển khai đồng bộ và hiệu quả đã tạo động lực từng bước thay đổi nhận thức của người dân vùng đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long trong việc cho con cắp sách đến trường, học tập để kiến tạo tương lai.
Vào những ngày cuối tháng 4 này, về xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ tỉnh Long An, ai cũng ngỡ ngàng khi thấy diện mạo nơi đây có nhiều thay đổi. Các công trình dân sinh được đầu tư xây dựng kiên cố, những ngôi nhà, trường học mới khang trang mọc lên minh chứng cho sự thay đổi thịt của vùng quê kháng chiến năm xưa.
Những năm qua, công tác phát triển giáo dục đào tạo ở vùng đồng bào Khmer của tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều đổi mới, khởi sắc hơn. Với những chính sách đầu tư xây dựng hệ thống trường, lớp kiên cố hóa, chế độ ưu đãi hỗ trợ người dạy, người học ở vùng đồng bào Khmer… đã góp phần tạo động lực cho giáo dục nơi đây phát triển.
Ngày 29/4, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản thống nhất thực hiện phân luồng, tuyến tổ chức giao thông tạm thời trên đèo Prenn và đèo Mimosa trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Dù sống ở một quận của thành phố Cần Thơ nhưng hàng trăm hộ dân thuộc hai khu vực của phường Phước Thới (quận Ô Môn) đang phải sống trong tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng. Thiếu nước sạch không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt mà còn làm đảo lộn cuộc sống của người dân.
Chiều 28/4, Ban quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ tổ chức lễ thông xe tuyến đường Trần Hoàng Na, đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Trần Hoàng Na (quận Ninh Kiều) thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị.