Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri và tăng cường chức năng giám sát

Ngày 28/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đóng góp của từng cá nhân đại biểu trong Đoàn đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị, trong thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thường xuyên gần gũi với nhân dân hơn nữa; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; tăng cường chức năng giám sát, duy trì mối quan hệ gắn kết giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với các cơ quan Quốc hội, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn để từ đó góp phần ban hành các chính sách pháp luật sát thực tế, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và kịp thời rút kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung lưu ý, việc xây dựng chương trình công tác, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cần bám sát tình hình thực tiễn của địa phương và chương trình công tác của đại biểu Quốc hội nhằm đảm bảo sự tham gia đầy đủ của các vị đại biểu vào hoạt động của đoàn.

Chú thích ảnh
Trưởng Đoàn ĐBQH, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Y Biêr Niê phát biểu khai mạc hội nghị. 

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân tin tưởng, giao phó. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn đại biểu Quốc tỉnh đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 20 hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào 56 dự án Luật, Bộ Luật; tổ chức 57 lượt lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các Sở, ngành có liên quan, các chuyên gia, người có kinh nghiệm đối với 48 dự thảo Luật.

Hoạt động tiếp xúc cử tri trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu đổi mới theo hướng thiết thực. Đoàn đã tổ chức 140 hội nghị tiếp xúc cử tri, với hơn 23.000 lượt cử tri tham dự và 2.950 lượt ý kiến phát biểu. Nhiều kiến nghị của cử tri, của các cấp chính quyền đã góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Hoạt động giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được Đoàn đại biểu Quốc hội triển khai hiệu quả; tổ chức 43 buổi và tiếp 153 lượt công dân đến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị; nhận được 1.898 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, qua đó đã chuyển 1077 đơn, lưu 821 đơn (vì đơn không đủ điều kiện xử lý theo quy định của pháp luật).

Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm đến công tác an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân vùng sâu vùng xa… Trong 5 năm qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tích cực vận động nhà hảo tâm thăm hỏi, hỗ trợ xây dựng một số công trình thiết thực phục vụ đời sống dân sinh trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng; trong đó xây dựng được 31 căn nhà tình thương cho hộ nghèo dân tộc thiểu số, 2km đường bê tông giao thông nông thôn, 3 phòng học mầm non và tặng 66 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Chú thích ảnh
Tặng hoa cho ĐBQH tỉnh Đắk Lắk khóa XIV, XV. 

Để tiếp tục nâng cao hoạt động trong thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề xuất một số kiến nghị: Chú ý đảm bảo tỷ lệ đại biểu tái cử, nhất là những người đã có thời gian, kinh nghiệm và kỹ năng trong hoạt động dân cử, xây dựng pháp luật; tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động cho các đại biểu từ đầu nhiệm kỳ để những đại biểu mới tham gia hoạt động Quốc hội có thể nắm vững một số kỹ năng ngay trong kỳ họp đầu tiên; các cơ quan Quốc hội cần tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề đối với các địa phương, đồng thời đôn đốc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện tốt hơn những kiến nghị sau giám sát…

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)
Cuộc bầu cử của tỉnh Đắk Lắk thành công, đảm bảo dân chủ, bình đẳng
Cuộc bầu cử của tỉnh Đắk Lắk thành công, đảm bảo dân chủ, bình đẳng

Ngày 10/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk tổ chức Phiên họp lần thứ sáu nhằm thông qua dự thảo báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN