Đồng bộ các giải pháp ứng phó thiên tai năm 2026

Tỉnh Vĩnh Long được các chuyên gia nhận định là địa phương chịu ảnh hưởng lớn về thiên tai, sạt lở, hạn hán và xâm nhập mặn do đặc thù địa lý giáp biển và hệ thống sông ngòi chằng chịt.

Do vậy, tỉnh đang khẩn trương, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình phòng, chống thiên tai, nhằm bảo đảm về sản xuất và an toàn cho người dân trong năm 2026.

Chú thích ảnh
Khu vực sạt lở tại xã cù lao Qưới Thiện. 

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long, bước vào cao điểm mùa mưa bão từ tháng 9/2026, tại nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là các vùng ven biển, ven các sông lớn sông Tiền, sông Hậu, dự báo sẽ chịu tác động mạnh triều cường, sạt lở. Từ giữa tháng 9 đến nửa đầu tháng 10 và duy trì đến cuối tháng 11/2026, mực nước tại các vùng đầu nguồn sông và nội đồng có xu thế lên nhanh.

Đặc biệt, tại các trạm Mỹ Thuận, Chợ Lách, mực nước cao nhất năm có thể xuất hiện vào giữa tháng 10/2026, dao động ở mức 2,06 - 2,15 m, vượt mức báo động 3 từ 0,16 đến 0,35 m. Ở các thời điểm này có nguy cơ ngập sâu nhiều đợt lớn, gây tác động xấu đến môi trường, giao thông đường thủy và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng chi tiết các kịch bản ứng phó với mùa mưa bão, triều cường từ nay đến cuối năm gắn liền với từng cấp độ rủi ro ngập lụt và từng điểm có nguy cơ sạt lở cụ thể. Bên cạnh giải pháp ứng phó tức thời, ngành nông nghiệp chú trọng đầu tư nâng cao năng lực dự báo bằng việc đưa vào vận hành 14 trạm quan trắc khí tượng thủy văn nội đồng và tiếp tục phát triển thêm các trạm mới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tăng cường ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các công nghệ hiện đại để theo dõi thời gian thực diễn biến thời tiết, nguồn nước, sạt lở bờ sông, nhằm hỗ trợ ra quyết định chỉ đạo kịp thời. Các địa phương tập trung triển khai các mặt ứng phó, phòng, chống thiên tai; tăng cường vận động hộ dân tại vùng xung yếu, nguy cơ ảnh hưởng tiếp cận đầy đủ thông tin cảnh báo và cùng địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án “4 tại chỗ để xử lý tình huống thiên tai kịp thời.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long khảo sát tình hình sạt lở tại xã cù lao Qưới Thiện.

UBND tỉnh Vĩnh Long đang tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và ngân sách địa phương để xử lý dứt điểm 100% vị trí đê điều xung yếu và các khu vực sạt lở thường xuyên. Tỉnh đã triển khai nhanh việc khắc phục tại các khu vực bờ đê, bờ bao có vết nứt; triển khai phương án xây dựng các công trình khắc phục sụt lún kè bảo vệ bờ sông, bờ biển tại các khu vực trọng điểm như: xã Hiệp Thạnh, xã Lưu Nghiệp Anh và khu vực Cồn Hô. Đồng thời, tỉnh đang đề xuất xây dựng dự án kè chống sạt lở dài 3 km tại bờ biển phường Trường Long Hòa, với tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng.

Theo ông Lê Quang Răng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, cùng với tác động của mùa mưa bão, mùa khô 2026 - 2027 được dự báo có thể xuất hiện hiện tượng El Nino mạnh đến rất mạnh. Do vậy, ngành đang tăng cường năng lực trữ ngọt và kiểm soát nguồn nước. Cụ thể,  hai công trình hồ chứa nước ngọt quy mô lớn là hồ Láng Thé dung tích khoảng 10 triệu m³ và hồ Lạc Địa dung tích khoảng 2,3 triệu m³ sẽ được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp yêu cầu khẩn trương bàn giao các dự án đã hoàn tất để kịp thời vận hành; tổ chức kiểm tra và chuẩn bị phương án vận hành cho các công trình then chốt, như Cống SaKê, Trạm bơm nước thô khu vực Cù lao Minh (xã Mỏ Cày), công trình cống Tân Phú và đập tạm Ba Lai (xã Phú Túc). Tỉnh cũng nghiên cứu, kiến nghị sớm triển khai các dự án thủy lợi quy mô lớn để từng bước khép kín hệ thống thủy lợi tại các khu vực còn dang dở, như các cống dưới đê biển, hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre, Dự án quản lý nước JICA3.

Cùng với các giải pháp công trình, các địa phương được giao trách nhiệm tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện giải pháp "sống chung với lũ, hạn hán và xâm nhập mặn". Người dân được hướng dẫn chủ động tích trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt tại hộ gia đình để đảm bảo nguồn nước sử dụng từ 2 đến 3 tháng khi xảy ra hạn mặn xâm nhập, kết hợp trữ nước ngọt cục bộ tại hệ thống mương vườn, ao, hồ phục vụ tưới tiêu sản xuất.

Chú thích ảnh
Triển khai thi công công trình nhà máy cấp nước thô tại xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long. 

Đồng thời, tỉnh khuyến khích người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước đối với những nhóm cây trồng có giá trị kinh tế cao, nhằm chủ động thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu cực đoan.

Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 107 điểm sạt lở, sụt lún, với tổng chiều dài hơn 8,9 km. Các loại hình thiên tai khác như giông lốc, mưa lớn cũng gây hư hại nghiêm trọng về nhà cửa, hoa màu, cây trái của người dân, với tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng hơn 31,8 tỷ đồng.

Bài và ảnh: Phúc Sơn (TTXVN)
Huy động nguồn lực tại chỗ để khắc phục thiên tai
Huy động nguồn lực tại chỗ để khắc phục thiên tai

Chiều 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản số 8370/UBND-NNMT gửi các địa phương cùng sở, ngành trong tỉnh về việc tập trung khắc phục thiệt hại do thiên tai và chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN