Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.
Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Thăng Long - Hà Nội, đồng thời thúc đẩy sáng tạo trên nền tảng truyền thống, mở rộng giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo của UNESCO.
Tới dự khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Quang Đức; Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; cùng các lãnh đạo cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn và các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.
Festival Thăng Long - Hà Nội được tổ chức với mong muốn thúc đẩy sáng tạo trên nền tảng truyền thống.
Lễ khai mạc là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn kéo dài từ ngày 11/9 đến ngày 20/9, khẳng định sức sống bền bỉ và tinh thần sáng tạo không ngừng của Thủ đô nghìn năm văn hiến.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định: Sự hòa nhập của các di sản văn hóa đặc trưng đã kết nối bồi đắp nên một Hà Nội bản sắc, tạo nền tảng vững chắc để văn hóa Thủ đô phát triển theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nhân văn và giàu ký ức, chuyển hóa di sản thành tài sản sống tạo động lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại sự kiện.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng cho rằng, Festival năm 2026 tạo nên không gian giao lưu văn hóa, từng bước đưa Thủ đô Hà Nội trở thành một điểm đến văn hóa, nơi hội tụ và tôn vinh các giá trị truyền thống đặc sắc, kết nối với tinh thần sáng tạo, nơi những nghệ nhân dân gian gặp gỡ các nghệ sỹ, nhà sáng tạo trẻ để cùng làm mới, làm giàu thêm các giá trị bản sắc văn hóa không ngừng được tiếp nối trong dòng chảy di sản văn hóa nhân loại.
Với thông điệp coi di sản là một dòng chảy liên tục từ quá khứ, hiện diện trong đời sống hôm nay và tiếp tục được trao truyền, sáng tạo ở tương lai, Festival tạo không gian kết nối nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp văn hóa và cộng đồng. Không chỉ gìn giữ, di sản còn được phát huy thông qua nghệ thuật, giáo dục, du lịch và các trải nghiệm thực tế, trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển bền vững và thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế cùng các địa phương trong nước cũng góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác, quảng bá hình ảnh Hà Nội và hướng tới xây dựng một thương hiệu văn hóa có sức lan tỏa lâu dài.
Đông đảo du khách đã có mặt tại Hoàng thành Thăng Long từ sớm để được hòa mình vào "Dòng chảy di sản".
Trong suốt thời gian diễn ra Festival, hàng loạt hoạt động nghệ thuật và giao lưu văn hóa phong phú sẽ đồng loạt được tổ chức tại nhiều không gian di sản tiêu biểu của Hà Nội.
Tại Hoàng thành Thăng Long, tiếp sau đêm khai mạc, vào tối 12/9 sẽ diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế với chủ đề "Thăng Long - Hà Nội, nhịp cầu di sản" (Thanglong - Hanoi, Bridge of Heritage). Đêm diễn quy tụ các đoàn nghệ thuật từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ cùng các tỉnh, thành Điện Biên, Đắk Lắk, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, tôn vinh ca múa nhạc dân tộc và quốc tế. Tiếp đó, tối 13/9, chương trình nghệ thuật nhạc trẻ với hình tượng xuyên suốt "MOVE Fest - Chuyến tàu tiếp nối tinh hoa" sẽ mang nghệ thuật đương đại đến gần hơn với khán giả trẻ trong không gian di sản. Chuỗi sự kiện tại Hoàng thành Thăng Long từ ngày 11-13/9 dự kiến thu hút khoảng 250.000 lượt khách tham quan.
Các chất liệu văn hóa truyền thống được khéo léo truyền tải qua từng tiết mục biểu diễn.
Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ ngày 11/9 đến ngày 20/9, công chúng sẽ được hòa mình vào các hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm kết nối di sản và tinh hoa làng nghề thông qua những hình thức tiếp cận sinh động, trực quan.
Tại Bảo tàng Hà Nội, các hoạt động triển lãm, trải nghiệm và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể sẽ kéo dài từ ngày 11/9 cho đến hết năm 2026. Sự kiện có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, các câu lạc bộ và không gian sáng tạo, đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng.
Tại làng gốm Bát Tràng, ngày 19/9 sẽ diễn ra chương trình trình diễn nghệ thuật “Thanh âm Gốm” với 2-3 suất diễn. Chương trình khai thác độc đáo chất liệu và âm thanh từ nhạc cụ gốm, tạo nên sự kết nối mới lạ giữa nghề thủ công truyền thống và nghệ thuật đương đại.
Tại Sân khấu Tượng đài Cảm tử, chiều ngày 19/9, Đêm thời trang "Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi" sẽ giới thiệu các bộ sưu tập lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, đưa các chất liệu bản địa như lụa, mây tre và nét thanh lịch của Hà Nội vào ngôn ngữ thời trang hiện đại.
Lễ bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II sẽ diễn ra vào tối 20/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sân khấu bế mạc được tạo hình thành một "ga sáng tạo mở" ngay giữa quảng trường, gồm ba chương trình nghệ thuật đan xen: Khởi nguồn di sản - Dòng chảy tinh hoa, Đánh thức cảm hứng sáng tạo ngàn năm văn hiến và Thành phố Hà Nội - Thủ đô sáng tạo, khép lại kỳ lễ hội với nhiều dấu ấn.
Chương trình đã kết nối hài hòa các giá trị văn hóa truyền thống với nghệ thuật đương đại.
Trong không gian đậm sắc màu văn hóa, chương trình nghệ thuật đặc biệt tại lễ khai mạc đã kết nối hài hòa các giá trị văn hóa truyền thống với nghệ thuật đương đại. Vận dụng phương châm "Liên tục - Thích nghi - Kết nối", đêm khai mạc kết hợp ca, múa, nhạc với các công nghệ trình diễn tiên tiến như 3D mapping, thực tế ảo tăng cường (AR), sàn xoay và nhiều hiệu ứng sân khấu đặc biệt. Sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ tiêu biểu cùng các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và các đoàn nghệ thuật trong nước như Điện Biên, Đắk Lắk, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến một bữa tiệc văn hóa độc đáo.
*Một số hình ảnh tại sự kiện: