Theo Trung tâm Dự báo khí thủy văn Quốc gia, dự báo trong tháng 4, xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng gia tăng. Ranh mặn 4 g/lít có thể lấn sâu tới khoảng trên 50 km.
Ngày 3/6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, hơn 44.500 ha rừng ở Cà Mau đã chuyển từ cấp độ báo cháy cực kỳ nguy hiểm (cấp 5) sang cấp độ báo cháy cấp thấp (cấp 2). Như vậy, toàn bộ diện tích rừng bị khô hạn của tỉnh đã thoát hiểm.
Ngày 3/6, tại xã Thạnh Xuân (huyện Châu Thành A), Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, triển khai thực hiện Đề án “Hậu Giang xanh” năm 2021.
Chiều 2/6, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 1179 /QĐ-UBND ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ rạch Ông Chưởng, đoạn Km21+934 đến km21+974, Tỉnh lộ 946 thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Ngày Môi trường thế giới năm nay (5/6) có chủ đề là “Phục hồi hệ sinh thái” cho thấy sự cần thiết của việc bảo tồn, phát triền các hệ sinh thái, qua đó gìn giữ bền vững môi trường sống của chính chúng ta.
Ngày 1/6, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Long Hồ (Vĩnh Long) Hồ Thế Nhu cho biết, ngành nông nghiệp đang phối hợp với chính quyền địa phương gia cố tạm thời và thống kê thiệt hại, để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất ven sông xảy ra tại khu vực xã An Bình, huyện Long Hồ.
Bộ Giao thông vận tải vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long liên quan đề xuất đầu tư xây dựng thêm các tuyến giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của vùng.
"Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục giải ngân vốn kéo dài các năm trước; đối với nguồn vốn năm 2021, chủ đầu tư phải ưu tiên cho công tác giải phóng mặt bằng, báo cáo kịp thời đến Ủy ban nhân dân tỉnh những vướng mắc, khó khăn liên quan tới giải phóng mặt bằng của tất cả các dự án vào mỗi tháng".
UBND thành phố Cần Thơ không chấp thuận đề xuất của quận Ninh Kiều về việc xin ứng vốn ngân sách và vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ để thực hiện dự án trên đường Phạm Ngũ Lão nối dài thuộc phường An Hòa, quận Ninh Kiều với số tiền gần 1.000 tỷ đồng.
Trong 2 ngày 29/5 và 30/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ cùng đoàn công tác của tỉnh Lai Châu đã đi thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các tổ chốt khu vực biên giới xã Sì Lở Lầu, Dào San, Huổi Luông và Ma Ly Pho, thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Hồ thủy lợi Próh có dung tích 3,2 triệu m3 nằm trên địa bàn xã Próh (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) có nhiệm vụ tưới nước cho 600 ha rau màu của 2 xã trong khu vực.
Nhằm giúp các hộ thoát nghèo nhanh và bền vững, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, vùng miền trên địa bàn, tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh huy động nguồn lực từ Trung ương, địa phương để hỗ trợ đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Là một trong hai công trình đại thủy nông của khu vực Tây Nguyên, công trình thủy lợi Ia Mơr nằm trên địa bàn huyện Chư Prông (Gia Lai) được phê duyệt đầu tư vào tháng 10/2005 với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8.
Hiện nay, nhu cầu lao động phục vụ cho ngành nông nghiệp tại Bến Tre rất lớn. Nhiều lao động trẻ không "mặn mà" với các công việc nặng nhọc như trồng lúa, trồng dừa…
Tỉnh Kiên Giang chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng con người và tài sản, nhất là vào giai đoạn cao điểm mùa mưa bão.
Ngày 22/5, bờ sông Phong Điền đoạn qua ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, bất ngờ bị sạt lở với chiều dài trên 50m, làm sụp đổ xuống sông phần nhà phía sau, hàng rào, nhà tiền chế… của nhiều hộ dân tại khu vực.
Cùng với cử tri cả nước, sáng sớm 23/5, trên 300.000 cử tri tỉnh Cao Bằng nô nức đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 1.005 khu vực bỏ phiếu. Ai cũng mong muốn đến sớm để có thời gian nghiên cứu tiểu sử, lựa chọn được người có tài, đức để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, góp phần đưa quê hương ngày càng phát triển.
Theo số liệu thống kê của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang, tính đến 9 giờ ngày 23/5, Hà Giang đã có 417.986 trong tổng số 538.295 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 77,65%.
Sáng sớm 23/5, cử tri trên địa bàn tỉnh biên giới Lạng Sơn hân hoan, nô nức đi bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Sáng 23/5, tại hơn 1.000 khu vực bỏ phiếu thuộc 10 đơn vị huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Điện Biên đã đồng loạt diễn ra Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng 23/5, đông đảo cử tri trên địa bàn tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới Sơn La phấn khởi đi bỏ phiếu bầu những người có đủ đức, đủ tài vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.