Dông, lốc làm sập, tốc mái nhiều nhà dân ở An Giang 

Trưa 27/7, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra mưa lớn kèm theo dông, lốc làm sập, tốc mái 22 căn nhà, nhà kho của người dân trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Căn nhà của một người dân ở thành phố Long Xuyên bị tốc mái hoàn toàn.

Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 27/7, mưa to kèm theo dông, lốc lớn gây ảnh hưởng đến 20 căn nhà của người dân ở thành phố Long Xuyên, các huyện Châu Đốc, Tân Châu, Châu Phú, Tịnh Biên, Thoại Sơn và Chợ Mới. Trong đó, thành phố Long Xuyên và huyện Chợ Mới là hai địa phương bị thiệt hại nặng nhất với 13 căn nhà tốc mái, sập hoàn toàn.

Ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, cho biết: Sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo các địa phương đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên các hộ dân có nhà bị thiệt hại; huy động lực lượng xung kích tại chỗ như công an, quân sự giúp người dân địa phương di dời tài sản, dọn dẹp và sửa chữa lại nhà cửa sớm ổn định cuộc sống.

Trong ngày 27/7, tại mặt đê bờ Nam Kênh 10 (thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú) đã xảy ra sụt lún mái ta luy với chiều dài 50m, ăn sâu vào 1/3 mặt đê dạng hàm ếch, độ sụt sâu khoảng 1m. Nguyên nhân sụt lún bước đầu xác định do mái bờ kênh thẳng đứng, địa chất yếu, tác động của dòng chảy cộng với mưa lớn kéo dài làm mất ổn định nền, xảy ra hiện tượng sụt lún.

Lãnh đạo UBND huyện Châu Phú đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo địa phương khẩn trương khắc phục sụt lún, rà soát số hộ nguy cơ bị ảnh hưởng để di dời đến nơi an toàn.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)
Chiều tối và đêm 27/7, khu vực Tây Bắc và Đông Bắc có mưa rào và dông
Chiều tối và đêm 27/7, khu vực Tây Bắc và Đông Bắc có mưa rào và dông

Dự báo chiều tối và đêm 27/7, ở khu vực Tây Bắc và Đông Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN