Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường phối hợp bảo vệ người tiêu dùng

Không chỉ tập trung vào hoạt động kiểm tra tại các điểm bán, Hà Nội xác định việc phối hợp giữa lực lượng Quản lý thị trường, Công an, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên ngành và các chủ thể quyền là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống hàng giả.

Một vụ việc được phát hiện trong tháng 8 cho thấy tính chất ngày càng phức tạp của hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả. Ngày 6/8, Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG, phát hiện nhiều chai LPG giả hoặc có dấu hiệu là hàng giả, cùng 1.645 tem chống hàng giả và 257 màng co mang thông tin của các doanh nghiệp kinh doanh gas. Cơ quan chức năng xác định hơn 1,1 tấn LPG là hàng giả; do vụ việc có dấu hiệu hình sự, hồ sơ và hàng hóa liên quan đã được chuyển cơ quan Công an điều tra, xử lý.

Ngày 11/8, Công an phường Tây Mỗ phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh tại đường Tây Mỗ do chị N.T.T.T (SN 1992) làm chủ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở không có giấy đăng ký thành lập hộ kinh doanh và bày bán các sản phẩm thực phẩm không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bao gồm: 76 gói bánh phồng tôm (loại 500 g/gói) và 215 lít tương đen. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định là 4.482.000 đồng.

Chú thích ảnh
Lực lượng QLTT phối hợp với ngành công an phát hiện sản phẩm đồ chơi trẻ em nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Căn cứ các hành vi vi phạm, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 11.500.000 đồng (trong đó 7.500.000 đồng đối với lỗi không đăng ký kinh doanh và 4.000.000 đồng đối với lỗi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc). Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các hộ kinh doanh trên địa bàn cần nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm, nhằm bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng.

Từ thực tế này, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội nhận định phương thức vi phạm ngày càng đa dạng, có sự kết hợp giữa kinh doanh truyền thống và môi trường số, thậm chí xuất hiện những vụ việc có dấu hiệu tổ chức, liên kết từ khâu sản xuất, tập kết, vận chuyển, phân phối đến bán lẻ.

Trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục triển khai Kế hoạch số 27/KH-QLTT về kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu; đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất, giám sát thương mại điện tử, phối hợp với Công an, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người tiêu dùng cũng được khuyến nghị thận trọng khi lựa chọn sản phẩm, đặc biệt với bánh Trung thu, bánh kẹo, đồ uống và thực phẩm bán trên mạng. Việc kiểm tra thông tin về nguồn gốc, nhãn hàng hóa và lựa chọn những cơ sở kinh doanh có địa chỉ rõ ràng sẽ góp phần hạn chế nguy cơ mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc
Tăng cường quản lý sàn thương mại điện tử trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái
Tăng cường quản lý sàn thương mại điện tử trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái

Thương mại điện tử đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế số Việt Nam. Tuy nhiên, đi cùng với xu hướng này là những thách thức ngày càng lớn trong công tác quản lý, đặc biệt là tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN