Dự án mở rộng đường Tam Trinh được khởi công từ năm 2016, có chiều dài khoảng 3,5 km, tổng mức đầu tư hơn 3.350 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng từ 40-55m, quy mô 6 làn xe tùy từng đoạn, cùng hệ thống vỉa hè, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Để triển khai dự án, có khoảng 1.600 hộ dân, cùng nhiều cơ quan, tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến công trình nhiều lần chậm tiến độ, dù một số đoạn đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.
Đến tháng 7/2026, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất. Trên toàn tuyến, các nhà thầu huy động thêm máy móc, nhân lực, tập trung thi công hệ thống cống ngầm, nền đường và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.
Tuy nhiên, tiến độ giữa các đoạn vẫn chưa đồng bộ. Một số khu vực thi công cống thoát nước qua khu dân cư gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của người dân. Bụi, mặt đường thu hẹp và tình trạng ùn ứ cục bộ vẫn xuất hiện tại một số thời điểm.
Người dân dọc tuyến mong dự án được đẩy nhanh nhưng phải bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và lối đi tạm trong quá trình thi công. Khi hoàn thành, đường Tam Trinh mở rộng sẽ tạo trục kết nối đồng bộ giữa Vành đai 2, Vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; góp phần giảm ùn tắc, cải thiện khả năng thoát nước và diện mạo đô thị phía Nam Thủ đô.
Toàn cảnh tuyến đường Tam Trinh nhìn từ khu vực Vành đai 3, kéo dài qua khu dân cư đông đúc ở phía Nam Hà Nội.
Đường Tam Trinh dài khoảng 3,5km, được kỳ vọng hình thành trục kết nối quan trọng giữa Vành đai 2 và Vành đai 3.
Toàn cảnh một đoạn đường Tam Trinh đang được mở rộng sau khi mặt bằng cơ bản được bàn giao cho đơn vị thi công.
Dự án đi qua khu vực dân cư đông đúc, có khoảng 1.600 hộ dân cùng nhiều cơ quan, tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng.
Các đốt cống bê tông cỡ lớn được tập kết dọc tuyến, chuẩn bị lắp đặt hệ thống thoát nước.
Một số đoạn của tuyến đường đã được đầu tư, chỉnh trang, trong khi các khu vực còn lại tiếp tục được tổ chức thi công.
Mặt bằng hai bên tuyến dần được mở rộng, tạo điều kiện triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật và phần đường theo quy hoạch.
Nhà thầu huy động nhân lực, máy móc thi công trên phần mặt bằng mới được bàn giao.
Máy xúc thu dọn phế thải xây dựng tại khu vực ngõ 477 đường Tam Trinh để phục vụ dự án mở rộng tuyến đường.
Công nhân xử lý các khối bê tông, vật cản còn sót lại trên phần mặt bằng thi công.
Hệ thống cống ngầm được triển khai qua khu dân cư, một trong những hạng mục quan trọng của dự án mở rộng đường Tam Trinh.
Vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật đang được thi công, khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân dọc tuyến gặp không ít khó khăn.
Mặt đường qua khu vực ngõ 587 Tam Trinh còn gồ ghề, phát sinh bụi khi phương tiện lưu thông.
Phương tiện phải di chuyển đan xen qua khu vực công trường do mặt đường bị thu hẹp.
Dòng phương tiện ùn lại bên hàng rào công trường trên đường Tam Trinh vào thời điểm đông người qua lại.
Việc hoàn thiện đường Tam Trinh được kỳ vọng giảm áp lực giao thông, cải thiện khả năng thoát nước và tạo diện mạo đô thị đồng bộ cho khu vực phía Nam Hà Nội.