Khu rừng Supertree (Supertree Grove) là một trong những điểm dừng chân nổi bật tại công viên Gardens by the Bay. Những “siêu cây” ánh sáng cao tới 50 mét, tương đương một tòa nhà khoảng 16 tầng, tạo nên khung cảnh đặc biệt giữa không gian Singapore hiện đại.
Video màn trình chiếu ánh sáng kết hợp âm nhạc với chủ đề “An Evening of Musical Theatre”:
Đi dạo dưới những thân cây khổng lồ, ngước nhìn các tán cây vươn cao, hay dừng lại chụp ảnh là những trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn khi khám phá khu vườn. Nếu muốn ngắm khu rừng Supertree từ một góc khác, du khách có thể lên đài quan sát trên “siêu cây” cao nhất. Tại đây, du khách có thể cảm nhận rõ hơn quy mô của công trình, cũng như sự kết hợp giữa thiên nhiên và kiến trúc trong lòng đô thị Singapore.
Ấn tượng về khu rừng Supertrees không chỉ đến từ hình dáng độc đáo. Càng đến gần, du khách càng dễ nhận ra những mảng xanh dày đặc phủ trên thân cây. Hơn 162.900 cây thuộc hơn 200 loài được trồng trên các cấu trúc này. Những cây dương xỉ, phong lan, cây họ dứa và các loài cây leo nhiệt đới đan xen, tạo thành những “siêu cây” khổng lồ, choáng ngợp.
Những “siêu cây” khổng lồ vươn cao giữa không gian xanh của Gardens by the Bay, tạo nên biểu tượng kiến trúc đặc trưng của Singapore.
Hơn 162.900 cây thuộc hơn 200 loài được trồng trên các cấu trúc “siêu cây” tại Gardens by the Bay.
Du khách yêu thích cây xanh có thể dành thêm thời gian quan sát từng mảng thực vật được bố trí trên thân “siêu cây”... Còn những người yêu nhiếp ảnh có thể tìm nhiều góc chụp, từ dưới chân cây, giữa các lối đi, hoặc trên cao.
Phía sau vẻ ngoài ấn tượng đó còn là những giải pháp hướng tới phát triển bền vững. 7 trong số 18 “siêu cây” được thiết kế để thu năng lượng mặt trời, góp phần phục vụ hoạt động của khu vườn. Nếu ban ngày khu rừng Supertree mang vẻ xanh mát, khoáng đạt thì buổi tối khoác lên diện mạo hoàn toàn khác. Khi những ánh đèn bắt đầu bật sáng, du khách có thể chọn một vị trí dưới chân các “siêu cây”, ngước nhìn lên và thưởng thức chương trình kết hợp âm nhạc và ánh sáng Garden Rhapsody diễn ra mỗi tối.
Khu rừng Supertree mở cửa hằng ngày từ 5 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau, hệ thống đèn Supertrees tắt lúc 23 giờ 30 mỗi tối.
Khi thành phố bắt đầu lên đèn, Supertree khoác lên diện mạo rực rỡ, nổi bật giữa đường chân trời Singapore.
Hai suất trình diễn được tổ chức vào 19 giờ 45 và 20 giờ 45. Hệ thống 68 loa độc lập cùng hệ thống chiếu sáng khiến những thân cây khổng lồ liên tục thay đổi màu sắc và hiệu ứng theo âm nhạc. Chỉ trong ít phút, không gian vốn yên bình của khu vườn trở thành một sân khấu ngoài trời rực rỡ.
Đây cũng là thời điểm khu rừng Supertree trở thành điểm hẹn lý tưởng cho một buổi tối khám phá Singapore. Du khách có thể thong thả dạo quanh khu vườn trước giờ diễn, tìm một vị trí thuận lợi để ngắm chương trình, sau đó tiếp tục khám phá không gian Gardens by the Bay khi thành phố đã lên đèn.
Trong tháng 9/2026, chương trình biểu diễn nghệ thuật ánh sáng và âm thanh Garden Rhapsody mang đến những chủ đề khác nhau, giúp trải nghiệm của du khách thêm đa dạng.
12 “siêu cây” tạo thành quần thể ấn tượng tại khu rừng Supertree, một trong những điểm tham quan nổi bật của Gardens by the Bay.
Những “siêu cây” bắt đầu phát sáng khi màn đêm buông xuống, biến Supertree Grove thành không gian nghệ thuật ngoài trời.
Từ ngày 1 - 11/9, “An Evening of Musical Theatre” (Một đêm nhạc kịch) đưa khán giả đến với những giai điệu nổi tiếng của sân khấu nhạc kịch như: The Phantom of the Opera (Bóng ma trong nhà hát), Les Misérables (Những người cùng khổ) và Chicago. Các nghệ sĩ địa phương cũng góp mặt với những ca khúc được yêu thích như: I Dreamed a Dream, Don’t Cry for Me Argentina... Trong không gian Supertree Grove, âm nhạc vang lên giữa những “thân cây” phát sáng, tạo cảm giác như đang bước vào một sân khấu nhạc kịch khổng lồ.
Từ ngày 12 - 27/9, “Tales of the Moon” (Chuyện kể dưới ánh trăng) mang sắc thái nhẹ nhàng và giàu chất thơ hơn. Ánh sáng chuyển động trên các Supertrees kết hợp với những giai điệu gợi cảm xúc, đưa du khách vào hành trình khám phá những câu chuyện, ký ức và điều kỳ diệu gắn với mặt trăng. Từ 28 - 30/9, “An Evening of Musical Theatre” tiếp tục trở lại với những giai điệu quen thuộc của sân khấu nhạc kịch.
Bảng thông tin chỉ dẫn tại công viên Garden by the Bay.
Du khách cẩn thận tra cứu bảng chỉ dẫn trước khi tham quan công viên Garden by the Bay.
Du khách tìm kiếm những góc chụp ấn tượng dưới chân các “siêu cây” tại khu rừng Supertree.
Khu rừng Supertree không chỉ là nơi để ngắm một công trình kiến trúc độc đáo. Đây còn là điểm đến mà trải nghiệm thay đổi theo từng thời điểm trong ngày: Ban ngày là những khu vườn xanh mát; từ trên cao là góc nhìn rộng về Marina Bay Sands nổi tiếng với thiết kế ba tòa tháp nâng đỡ một sân thượng hình con thuyền khổng lồ; còn khi đêm xuống, các “siêu cây” trở thành sân khấu ánh sáng và âm nhạc.
Du khách có thể dành vài giờ để khám phá nơi này theo cách riêng, đi bộ giữa những “siêu cây”, tìm những góc chụp ấn tượng, lên đài quan sát ngắm thành phố từ trên cao và kết thúc buổi tham quan bằng chương trình biểu diễn nghệ thuật ánh sáng và âm thanh Garden Rhapsody. Với sự kết hợp giữa cây xanh, kiến trúc, công nghệ, âm nhạc và ánh sáng, khu rừng Supertree Grove đã trở thành một trong những hình ảnh đặc trưng của Singapore…
Chiếc đồng hồ hoa (Floral Clock) là một tác phẩm nghệ thuật kết hợp giữa cây cối và công nghệ đo thời gian với đường kính 7 mét và tổng diện tích 270 mét vuông bao gồm cả cây xanh xung quanh.
Du khách check-in cùng những "siêu cây", ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Sắp tới Tết Trung Thu, phía dưới "siêu cây" được trang trí tiểu cảnh bạn nhỏ Fenbao tình cờ khám phá ra một khu vườn kỳ diệu, nơi những đóa hoa rực rỡ soi lối dẫn đến cung trăng...
Đài quan sát trên “siêu cây” mang đến góc nhìn rộng về Gardens by the Bay và khu vực Marina Bay Sands.
7 trong số 18 “siêu cây” được thiết kế để thu năng lượng mặt trời, góp phần phục vụ hoạt động của khu vườn.