Thành phố xác định đây là thời cơ và trọng trách lớn để tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị di sản, đẩy mạnh kết nối liên vùng và hiện thực hóa mục tiêu biến di sản thành tài sản, tạo động lực thúc đẩy kinh tế du lịch địa phương phát triển bền vững.
Quảng Ninh hiện có 5 điểm hoặc cụm di tích nằm trong quần thể Di sản thế giới thuộc 3 khu vực chính: Yên Tử, Bạch Đằng và nhà Trần. Để chuẩn bị vững chắc cho vị thế mới sau khi được vinh danh, công tác trùng tu, tôn tạo hạ tầng di tích luôn được thành phố chú trọng đẩy mạnh. Thống kê cho thấy, từ năm 2012 đến nay, khu di tích Yên Tử đã thu hút khoảng 3.150 tỷ đồng từ nguồn vốn doanh nghiệp và xã hội hóa cho công tác trùng tu, tôn tạo.
Thành phố đã triển khai lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Yên Tử, xây dựng phương án quản lý rừng bền vững Khu rừng Quốc gia Yên Tử giai đoạn 2026-2030; Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Khu rừng quốc gia Yên Tử giai đoạn 2026-2030….
Nhằm gia tăng độ nhận diện thương hiệu cho Di sản Văn hóa thế giới, từ mùa lễ hội Xuân năm 2026, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long – Yên Tử đã bổ sung nhiều điểm check-in, biểu tượng logo, đại tự tại các khu vực chùa Giải Oan, chùa Hoa Yên, chùa Đồng, chùa Trình, chùa Lân và ngã tư Năm Mẫu.
Nhờ sự đầu tư bài bản và sức hút tự nhiên, các khu di tích Yên Tử, Bạch Đằng, nhà Trần đang chuyển mình mạnh mẽ thành điểm đến 4 mùa với đa dạng dịch vụ tham quan, lưu trú, nghỉ dưỡng, thiền định và trải nghiệm. Hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao lớn đã được tổ chức thành công như concert "Miền thiêng di sản - Tỏa sáng hào quang", chương trình nghệ thuật "Non thiêng Yên Tử, khí phách ngàn năm", chuỗi hoạt động "Yên Tử - Sắc thu thiền định", cùng các giải thể thao mang tầm thương hiệu như Ultra Trail Yên Tử, Yên Tử Heritage Marathon, Giải cờ tướng “Kỳ vương Yên Tử”. Dưới chân núi, các không gian trải nghiệm văn hóa dân gian, mặc cổ phục, "Đêm hội Làng Nương", chợ quê và ẩm thực chay đã tạo nên dấu ấn khó quên đối với du khách.
Những nỗ lực đổi mới sản phẩm và phát huy giá trị di sản đã mang lại những con số ấn tượng về lượng khách. Tính đến hết tháng 9/2026, khu di tích và danh thắng Yên Tử đã đón hơn 1,2 triệu lượt khách, tăng 138% so với cùng kỳ năm trước.
Phát huy đà tăng trưởng đó, cấp ủy, chính quyền phường Yên Tử đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao trọng điểm trong quý IV/2026 chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày Di sản Việt Nam (23/11) và kỷ niệm 718 năm ngày Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn. Điểm nhấn là Giải Cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ nhất (từ 31/10 đến 01/11), Giải đua xe đạp “Về miền Di sản”, Hội thi người giới thiệu hay nhất về Yên Tử và Chương trình “Bình minh Yên Tử - Theo dấu chân Phật hoàng”.
Ngày 23/10, đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra thực địa tại Làng Nương Yên Tử và làm việc trực tiếp với lãnh đạo UBND phường Yên Tử về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần và phương án bảo đảm an ninh trật tự cho các sự kiện trên. Chủ tịch UBND phường Yên Tử Mạc Xuân Tú cho biết, địa phương đang tập trung phối hợp với các sở, ban, ngành hoàn thiện các điều kiện tốt nhất để tổ chức các giải đấu an toàn, chu đáo và hiệu quả. Thông qua các hoạt động này, phường Yên Tử mong muốn tiếp tục quảng bá hình ảnh một điểm đến văn minh, thân thiện, mến khách, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị sâu sắc của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững trên địa bàn.
Việc khai thác hiệu quả các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản gắn liền với phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng không chỉ khẳng định tầm nhìn chiến lược của Quảng Ninh trong việc biến di sản thành tài sản, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng, văn hóa của dòng thiền Trúc Lâm đến với du khách trong nước và quốc tế, đảm bảo mục tiêu phát triển du lịch bền vững trên địa bàn.