Từ sáng sớm, Tổ kỹ thuật Điện lực Nghĩa Hành đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, phát quang cây cối, giải phóng hành lang an toàn lưới điện trên tuyến đường dây trung áp 22kV đi qua khu vực trồng keo và diện tích sản xuất lúa của người dân. Những cành cây có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn được cắt tỉa, xử lý kịp thời, góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố do cây cối va quệt, đổ ngã vào đường dây.
Công nhân PC Quảng Ngãi phát quang cây cối, giải phóng hành lang lưới điện.
Theo anh Trịnh Lương Định, nhân viên Điện lực Nghĩa Hành, công tác kiểm tra hành lang lưới điện được thực hiện định kỳ hằng tháng; việc phát quang cũng được triển khai thường xuyên, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý ngay sau các đợt giông, lốc nhằm kịp thời phát hiện những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến lưới điện.
Không chỉ tập trung xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn, PC Quảng Ngãi còn chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Nhân viên Điện lực trực tiếp đến từng khu vực sản xuất, vận động người dân không trồng cây có chiều cao lớn trong phạm vi ảnh hưởng của đường dây, không đốt thực bì và không thực hiện các hoạt động có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống điện.
Anh Hoàng Việt Thắng, nhân viên Điện lực Nghĩa Hành, cho biết đơn vị thường xuyên phối hợp, tuyên truyền đến người dân, đặc biệt tại những khu vực có cây trồng như keo, cau và các loại hoa màu. Các biển cảnh báo, băng rôn tuyên truyền về an toàn hành lang tuyến được bố trí phù hợp, giúp người dân nâng cao nhận thức và chủ động phối hợp với ngành Điện trong quá trình bảo vệ lưới điện.
Bên cạnh công tác phát quang, Điện lực Nghĩa Hành (PC Quảng Ngãi) duy trì kiểm tra định kỳ đường dây, thiết bị điện và các trạm biến áp. Tại từng vị trí, nhân viên kỹ thuật kiểm tra tình trạng vận hành, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ có thể dẫn đến sự cố. Công tác này được đặc biệt chú trọng trong mùa nắng nóng và những thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
Ông Lê Công Quang, Trưởng Điện lực Nghĩa Hành, cho biết những năm gần đây, đơn vị đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền và xử lý các vị trí vi phạm hành lang. Tuy nhiên, tình trạng người dân trồng cây trong hành lang vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Vì vậy, bên cạnh việc kiểm tra, phát quang và xử lý theo công tác quản lý kỹ thuật, Điện lực tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về bảo vệ công trình điện, trong đó có các quy định tại Nghị định 62 quy định chi tiết Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện.
Công nhân PC Quảng Ngãi phát quang cây cối, giải phóng hành lang lưới điện.
Bảo đảm hành lang an toàn lưới điện không chỉ là trách nhiệm của ngành điện mà cần sự phối hợp, đồng thuận của chính quyền địa phương và người dân. Việc tuân thủ các quy định về khoảng cách an toàn, chủ động cắt tỉa cây xanh có nguy cơ ảnh hưởng đến đường dây, không đốt thực bì gần công trình điện và kịp thời thông báo cho ngành điện khi phát hiện nguy cơ mất an toàn sẽ góp phần phòng ngừa sự cố, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.
Với phương châm chủ động phòng ngừa, PC Quảng Ngãi tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức cộng đồng. Sự chung tay của người dân cùng nỗ lực của ngành Điện sẽ góp phần xây dựng hệ thống lưới điện vận hành an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.