Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống ruộng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa Hè Thu trong vùng ngập. Ảnh: TTXVN phát
Trước diễn biến này, ngành nông nghiệp và các địa phương đang tập trung theo dõi mực nước, kiểm tra, gia cố đê bao, chủ động bơm tiêu và đẩy nhanh thu hoạch lúa Hè Thu tại những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.
Theo Sở Nông nghiệp và môi trường Tây Ninh, từ ngày 12/8, mực nước vùng Đồng Tháp Mười bắt đầu tăng rõ hơn do nước từ thượng nguồn đổ về. Mực nước lũ hiện tăng trung bình 2-3 cm/ngày đêm. Ngày 13/8, mực nước tại kênh Hồng Ngự đạt 1,3 m, thấp hơn 34 cm so với cùng kỳ năm 2025. Đến ngày 16/8, mực nước cao nhất tại các trạm Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Hưng Điền B và Vĩnh Đại lần lượt đạt 135 cm, 130 cm, 101 cm, 164 cm và 110 cm; so với cùng kỳ năm 2025, các mức nước này lần lượt thấp hơn 30 cm, 24 cm, 2 cm, 55 cm và 43 cm.
Đến 7 giờ ngày 17/8, mực nước tại các trạm trên lần lượt ở mức 127 cm, 116 cm, 89 cm, 135 cm và 95 cm; thấp hơn cùng kỳ năm trước tương ứng 35 cm, 37 cm, 1 cm, 44 cm và 29 cm. Như vậy, dù mực nước đang lên, mặt bằng lũ hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025.
Diễn biến mực nước hiện nay chưa gây ngập trên diện rộng, nhưng kết hợp với mưa và triều cường đã làm gia tăng áp lực đối với các vùng sản xuất thấp trũng. Những diện tích nằm ngoài hệ thống đê bao hoặc có đê bao thấp, yếu được xác định là khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng trước nếu nước tiếp tục dâng.
Cán bộ, chiến sĩ khẩn trương gặt lúa tại khu vực bị nước lũ uy hiếp ở xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN phát
Theo Sở Nông nghiệp và môi trường Tây Ninh, lũ về đúng thời điểm lúa Hè Thu bước vào giai đoạn thu hoạch khiến áp lực bảo vệ sản xuất đang gia tăng. Riêng vụ Hè Thu năm 2026, toàn tỉnh gieo trồng 267.119 ha, đạt 98,03% kế hoạch và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay đã thu hoạch khoảng 30.000 ha, năng suất bình quân ước đạt 72,7 tạ/ha; vụ Thu Đông đã xuống giống 26.943 ha, tập trung chủ yếu tại các xã Hậu Thạnh, Nhơn Hòa Lập, Nhơn Ninh, Tân Thạnh, Tân Hưng, Mỹ Quý và Bến Cầu, là những khu vực gò cao, ít chịu ảnh hưởng của lũ.
Ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh khuyến cáo các địa phương không chủ quan trước tốc độ nước đang lên, tiếp tục cập nhật thường xuyên mực nước tại các trạm, kiểm tra toàn bộ hệ thống đê bao, bờ bao, cống và các vị trí xung yếu. Những điểm có nguy cơ rò rỉ, tràn bờ phải được gia cố kịp thời; đồng thời chuẩn bị máy bơm, phương tiện, vật tư và lực lượng để xử lý ngay khi xảy ra sự cố.
Đối với lúa Hè Thu đã chín hoặc sắp đến kỳ thu hoạch, các địa phương cần vận động nông dân đẩy nhanh thu hoạch, ưu tiên những diện tích ở vùng trũng thấp, ngoài đê bao hoặc có nguy cơ bị nước lũ uy hiếp. Với diện tích chưa chín, tiếp tục theo dõi sát mực nước, gia cố đê bao và chủ động bơm tiêu để kéo dài thời gian bảo vệ lúa.
Đối với diện tích đã thu hoạch, người dân được khuyến cáo khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, chủ động tiêu thoát nước tại những khu vực cần thiết. Những diện tích đủ điều kiện có thể tận dụng nguồn nước lũ để đưa phù sa vào đồng, cải tạo đất và chuẩn bị cho vụ sản xuất tiếp theo, nhưng phải kiểm soát việc lấy nước, không để ảnh hưởng đến diện tích cây trồng chưa thu hoạch.
Cán bộ, chiến sĩ khẩn trương gặt lúa tại khu vực bị nước lũ uy hiếp ở xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN phát
Tại các vùng có nguy cơ ngập, ngành nông nghiệp cũng yêu cầu địa phương chủ động phương án bảo vệ sản xuất theo từng khu vực, thường xuyên kiểm tra các tuyến đê bao và tổ chức lực lượng ứng trực, nhất là trong thời điểm mưa lớn kết hợp triều cường. Người dân cần chủ động phương tiện, nhân lực và vật tư để xử lý ngay các điểm nước tràn, không chờ đến khi xảy ra ngập sâu mới ứng phó.
Tại xã Vĩnh Thạnh, Tây Ninh, nước lũ đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất. Trong khoảng 4 - 5 ngày, mực nước tại khu vực này có thời điểm tăng khoảng 10 cm/ngày, làm ngập hoàn toàn 10 ha lúa nếp tại ấp Gò Bún khi chỉ còn vài ngày đến kỳ thu hoạch. Ngoài diện tích đã bị ngập, khoảng 30 ha lúa tại các vùng trũng có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu nước tiếp tục dâng. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phối hợp với người dân khẩn trương thu hoạch lúa, đồng thời gia cố đê bao, bơm tiêu bảo vệ diện tích còn lại.
Đến ngày 17/8, thiệt hại do lũ tại Tây Ninh mới được ghi nhận cục bộ, chưa có thông tin về thiệt hại trên diện rộng. Tuy nhiên, do nước tiếp tục lên và lúa Hè Thu đang trong cao điểm thu hoạch, các địa phương vùng Đồng Tháp Mười được yêu cầu chủ động các phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất nguy cơ thiệt hại nếu mực nước tiếp tục tăng.