TP Hồ Chí Minh xây dựng nền giáo dục hiện đại, nhân văn

Sáng 5/9, tại lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh giáo dục phải đi trước một bước, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố. Cùng với đầu tư trường lớp và công nghệ, giáo dục phải lấy người học làm trung tâm, coi trọng sự hình thành nhân cách.

  

Sáng 5/9, hơn 2,6 triệu học sinh TP Hồ Chí Minh bước vào năm học 2026 - 2027. Trường THPT Trần Khai Nguyên, phường An Đông, được chọn làm điểm cầu chính của thành phố, kết nối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn để tham dự chương trình khai giảng chung.

Dự lễ khai giảng có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường THPT Trần Khai Nguyên.

Nêu định hướng cho năm học mới, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng, trong giai đoạn Thành phố chuyển mình mạnh mẽ, giáo dục phải đi trước một bước. TP Hồ Chí Minh cần xây dựng nền giáo dục nổi trội, hiện đại, hội nhập, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời phải bảo đảm tính nhân văn, lấy người học làm trung tâm.

Thành phố sẽ tiếp tục dành nguồn lực thỏa đáng để phát triển giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và đổi mới phương pháp giảng dạy. Việc tăng cường ngoại ngữ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và triển khai các phương thức giáo dục tiên tiến được xác định là nền tảng để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Ông Ngô Hùng Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên phát biểu tại lễ khai giảng.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, thiết bị và công nghệ có thể hỗ trợ người thầy truyền đạt kiến thức nhưng không thể thay thế tình yêu thương, trách nhiệm và nhân cách của nhà giáo. Vì vậy, đội ngũ giáo viên cần tiếp tục giữ vững nhiệt huyết với nghề, không chỉ dạy chữ mà còn giúp học sinh hình thành bản lĩnh, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Gửi gắm đến học sinh, ông Nguyễn Văn Được đề nghị các em trân trọng lịch sử, biết ơn thầy cô, cha mẹ; chủ động tiếp cận tri thức mới, làm chủ công nghệ và nuôi dưỡng tư duy sáng tạo. Bên cạnh năng lực học tập, mỗi học sinh cần giữ gìn lòng nhân ái, sự trung thực và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Chú thích ảnh
Học sinh khối 10 Trường THPT Trần Khai Nguyên trong ngày đầu tiên của năm học mới.

“Tri thức giúp chúng ta đi xa, nhưng nhân cách quyết định chúng ta đi được bao xa và đi về đâu”, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Năm học 2026 - 2027, TP Hồ Chí Minh có hơn 2,6 triệu học sinh, tăng gần 96.300 em so với năm học trước. Trước ngày khai giảng, Thành phố đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 1.027 phòng học mới, vượt 27 phòng so với mục tiêu của chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học”, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng.

Chú thích ảnh
Ngôi trường mang tên liệt sĩ Trần Khai Nguyên.

Riêng Trường THPT Trần Khai Nguyên, năm học 2026 - 2027 có 16 lớp 10 với 716 học sinh. Trong ngày khai giảng, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, ghi nhận những thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển.

Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên Ngô Hùng Cường cho biết, tiền thân của trường là Trường tư thục Thánh Têrêsa, do Giáo hội Công giáo Sài Gòn thành lập. Sau ngày đất nước thống nhất, ngày 30/8/1975, trường được mang tên Trần Khai Nguyên - người con đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Qua nhiều giai đoạn phát triển, trường chuyển sang mô hình bán công vào năm 1997 và chính thức trở thành trường công lập năm 2006.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai giảng.

"Những thành quả mà Trường THPT Trần Khai Nguyên đạt được hôm nay là kết tinh của công sức, trí tuệ và tâm huyết của biết bao thế hệ cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo, người lao động, học sinh và sự đồng hành của các bậc phụ huynh. Đặc biệt, Huân chương Lao động hạng Nhì mà Nhà trường vinh dự đón nhận hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng đối với một chặng đường nỗ lực bền bỉ, một truyền thống đáng tự hào và những đóng góp thiết thực của tập thể nhà trường", thầy Hùng Cường cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Trường THPT Trần Khai Nguyên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì trong ngày khai giảng.

Trong năm học mới, Trường THPT Trần Khai Nguyên tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng giáo dục; đồng thời chú trọng giáo dục kỹ năng sống và khơi dậy khả năng sáng tạo của học sinh. Nhà trường đặt mục tiêu xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng, việc trường mang tên liệt sĩ Trần Khai Nguyên nhắc nhở mỗi thế hệ học sinh về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm với đất nước. Giáo dục vì thế không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải trao truyền những giá trị góp phần hình thành nhân cách con người.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được chung vui cùng thầy, trò nhà trường khi đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Nhân dịp năm học mới, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục và toàn xã hội tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để giáo viên an tâm công tác, học sinh được học tập trong môi trường an toàn, lành mạnh, hạnh phúc và phát triển toàn diện.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Trần Khai Nguyên.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các em học sinh khối 10 trường THPT Trần Khai Nguyên.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh



  
Chú thích ảnh
Một số hình ảnh cô giáo, học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên, phường An Đông, TP Hồ Chí Minh trong ngày khai giảng.

  

Nhóm PV Báo Tin tức và Dân tộc tại TP Hồ Chí Minh
Khai giảng năm học 2026 - 2027: Mở rộng cơ hội học tập cho học sinh vùng khó
Khai giảng năm học 2026 - 2027: Mở rộng cơ hội học tập cho học sinh vùng khó

Sáng 5/9, học sinh tại Hà Nội, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và Lạng Sơn hân hoan bước vào năm học 2026-2027. Cùng với niềm vui ngày khai trường, nhiều trường học mới được khánh thành, đưa vào sử dụng, nhất là tại vùng biên, vùng khó khăn, tạo điều kiện học tập tốt hơn, thúc đẩy đổi mới giáo dục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN