Nằm bên bờ sông Tiền, có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt chia cắt, tỉnh Đồng Tháp luôn phải đối mặt nguy cơ sạt lở bờ sông rạch với diễn biến phức tạp, khó lường.
Nhằm phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 sắp tới, các vùng trồng rau trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã gieo trồng 24.135 ha rau các loại, sản lượng ước tính 780.000 tấn, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2020.
Gia Lai có diện tích đất tự nhiên lớn thứ 2 cả nước với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đa dạng do đồi núi, cao nguyên và thung lũng tạo thành. Những kiểu địa hình này đã tạo nên cho vùng đất Bắc Tây Nguyên những nét đặc trưng rất riêng về sản vật, sản phẩm nông nghiệp cũng như danh lam thắng cảnh.
Hàng trăm hộ dân dọc theo kênh Rạch Cá Rô - Sông Vàm Cỏ - kênh Rạch Cửa Đông, thuộc phường 1 và 2 của thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) luôn sống trong cảnh bất an vì tình trạng sạt lở đang âm ỉ, đe dọa tính mạng, tài sản.
Ngày 14/1, Ban quản lý thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng, huyện biên giới Bù Đốp (Bình Phước) đã tổ chức lễ hội mừng lúa của dân tộc S'tiêng.
Tối 13/1, tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) diễn ra lễ tổng kết "Tết quân - dân năm 2021".
Dù sương đêm hay mưa rừng giá rét nhưng trên những đường mòn, lối mở, vẫn luôn có bước chân tuần tra của những người lính Biên phòng để ngăn chặn tối đa tình trạng vượt biên trái phép, có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh...
Chiều 12/1, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 938 của Thủ tướng Chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” và Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, tính đến 10h ngày 12/1, rét hại kéo dài cùng với băng tuyết ở Lào Cai đã gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp địa phương. Ước thiệt hại hơn 3,2 tỷ đồng.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi nhập cảnh trái phép qua đường biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chặt chẽ kế hoạch chốt chặn, tuần tra trên toàn tuyến biên giới, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.
Xuân Tân Sửu 2021, nhiều gia đình khó khăn tại Gia Lai đã có nhà mới đón Tết từ sự hỗ trợ công sức và kinh phí của lực lượng quân sự địa phương.
Theo Trưởng phòng Dự báo Thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Phùng Tiến Dũng, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2020-2021 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019-2020.
Người Rơ Ngao là một nhánh của dân tộc Bahnar sống tập trung tại làng Kon Trang Long Loi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Cứ vào dịp cuối năm hoặc sau khi mùa thu hoạch hoàn tất, cộng đồng người Rơ Ngao nơi đây lại tổ chức Lễ cúng "Nước giọt" nhằm tạ ơn những điều tốt đẹp mà Yàng Ia (Thần nước) đã mang đến cho dân làng và cầu mong một mùa màng tốt tươi sẽ đến trong năm mới.
Không như dự đoán và mong đợi của nhiều nông dân nuôi trồng thủy sản ở Trà Vinh, trong 3 ngày của dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021, giá một số mặt hàng thủy sản trong tỉnh như tôm sú, cua biển, tôm càng xanh đều giảm từ 10.000 – 20.000 đồng/kg.
Theo bà Mai Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng), hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian vừa qua đã được các cấp chú ý đầu tư xây dựng, góp phần rất lớn đối với sự phát triển của các đô thị trong vùng.
Theo UBND tỉnh Long An, trong giai đoạn 2021 - 2024, tỉnh Long An sẽ đầu tư xây dựng 3 dự án chống sạt lở, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.
Nhằm chủ động ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tăng cường kiểm soát dịch ở dọc đường biên.
Để đảm bảo việc dạy và học được diễn ra bình thường trong điều kiện thời tiết giá lạnh đặc trưng của vùng cao, các trường vùng cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã chủ động, tích cực triển khai nhiều biện pháp để giữ ấm cho học sinh theo phương châm "3 cần", đó là: Cần kín gió, cần ăn uống nóng và cần ngủ ấm.
Ngày 28/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ 3 (giai đoạn 2018 - 2020) với trên 450 già làng uy tín tham dự.
Bước vào mùa khô năm 2021, tỉnh Kiên Giang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiếu nước, đảm bảo an toàn nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… với tổng kinh phí thực hiện hơn 17 tỷ đồng.
Các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) đặc trưng vùng miền được trưng bày tại Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai năm 2020 vừa được tổ chức đã tạo ra nhiều cơ hội hợp tác thương mại, tìm kiếm đối tác kinh doanh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại dựa trên sản phẩm vùng miền.