Lực lượng dân quân tự vệ góp phần bảo vệ tuyến biên giới và phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã cắt cử lực lượng dân quân tự vệ phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Lực lượng dân quân tự vệ tại xã Ia O, huyện Ia Grai họp thường kỳ với UBND xã để triển khai công tác phối hợp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.

Để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị, quản lý bảo vệ rừng cũng như kiểm soát tình hình dịch COVID-19 khu vực 90 km tuyến biên giới, tỉnh Gia Lai đã tăng cường nhiều lực lượng chuyên môn như biên phòng, công an, kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương. Đặc biệt, từ tháng 7/2020, sau khi Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) có hiệu lực, tỉnh Gia Lai đã phân bổ quân số lực lượng dân quân tự vệ về khu vực biên giới, phối hợp với các lực lượng chuyên môn làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.

Đại tá Lê Trọng Thủy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) năm 2020 có hiệu lực, với vai trò chức năng quản lý, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho lực lượng vũ trang và nhân dân để đảm bảo Luật đạt chất lượng, hiệu quả.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng đề án tổ chức huấn luyện hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho dân quân tự vệ, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng đề án lập các chốt dân quân thường trực, đảm bảo cho dân quân thường trực hoạt động phối hợp với lực lượng biên phòng, công an, kiểm lâm trên tuyến biên giới đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã cắt cử lực lượng dân quân tự vệ phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, nhất là việc kiểm soát tình hình nhập cảnh, vượt biên trái phép trên tuyên biên giới.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động trên 7.000 dân quân tự vệ phối hợp với công an, bộ đội, biên phòng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt, khu cách ly trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Gia Lai hiện nay có gần 50 dân quân thường trực phối hợp với các Đồn Biên phòng ngăn chặn, chống dịch COVID-19 xâm nhập từ vùng biên giới.

Chú thích ảnh
Lực lượng dân quân tự vệ tại xã Ia O, huyện Ia Grai phối hợp với bộ đội biên phòng, công an trong việc quản lý đường biên, cột mốc, tuần tra biên giới.

Anh Rơ Chăm Xiêm, dân quân thường trực xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai cho hay, anh tham gia lực lượng dân quân tự vệ xã biên giới này đã được 2 năm. Do chính quyền và lực lượng vũ trang tại biên giới còn mỏng, lực lượng dân quân tự vệ đã nỗ lực đảm bảo hoàn thành tốt công tác được giao.

Với trách nhiệm công tác, đội dân quân tự vệ thường xuyên phối hợp với các lực lượng Kiểm lâm trong việc tuần tra, bảo vệ rừng cũng như việc tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ngoài ra, anh em trong đội túc trực cùng lực lượng Biên phòng, tuần tra kiểm soát tuyến biên giới vừa ngăn chặn vượt biên trái phép, vừa kiểm soát tình hình dịch bệnh lây lan qua tuyến biên giới.

"Công việc dẫu vất vả, khó khăn nhưng anh em luôn được cấp trên và chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần nên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", anh Rơ Chăm Xiêm cho hay.

Chú thích ảnh
Lực lượng dân quân tại huyện Ia Grai, Gia Lai tích cực đồng hành với lực lượng biên phòng, công an trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân vùng biên phòng, chống dịch COVID-19.

Để lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các Ban Chỉ huy Quân sự huyện, luân phiên lực lượng dân quân tự vệ và thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập cho dân quân tự vệ để nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, chú trọng thực hiện quy chế phối hợp theo Nghị định 02, 03 của Chính phủ về việc phối hợp dân quân tự vệ với chính quyền địa phương cấp cơ sở, phối hợp với lực lựng công an, bộ đội, kiểm lâm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương, phòng chống cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, đặc biệt là trong quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

Ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết, địa phương luôn đánh giá cao sự đóng góp của lực lượng dân quân tự vệ trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là khu vực biên giới. Ia Grai là huyện biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, ngoài lực lượng chuyên môn làm công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, quản lý bảo vệ rừng, hiện đang có 20 dân quân tự vệ thường trực tham gia tích cực vào 4 chốt phòng, chống dịch COVID-19, góp phần tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc tuyến biên giới huyện Ia Grai.

Chú thích ảnh
Lực lượng dân quân tại huyện Ia Grai tích cực đồng hành với lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng dân quân tự vệ đã đóng góp trên 2.000 ngày công để góp phần tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương; đồng thời phối hợp với lực lượng kiểm lâm tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, quản lý bảo vệ rừng; sẵn sàng làm nhiệm vụ trong tình huống khẩn cấp về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

"Từ khi lực lượng dân quân tự vệ được tăng cường, đặc biệt là về tuyến biên giới, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được đảm bảo tốt hơn, hạn chế việc vượt biên trái phép cũng như các vụ phá rừng, cháy rừng xảy ra. Ngoài chế độ, chính sách trong mức quy định, phía chính quyền địa phương sẽ cố gắng tạo điều kiện và quan tâm, hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ cả về vật chất lẫn tinh thần để anh em yên tâm công tác, đặc biệt là trên tuyến biên giới", ông Quý cho biết thêm.

Hiện, tỉnh Gia Lai có hơn 400 đầu mối dân quân tự vệ với quân số hơn 23.000 người, đạt hơn 1,5% so với dân số toàn tỉnh. Về chất lượng dân quân tự vệ, số đảng viên trong dân quân tự vệ đạt hơn 25%, số đoàn viên đạt gần 67%, vượt chỉ tiêu và tỷ lệ gia tăng hơn so với các năm trước.

Bài và ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)
Tăng cường bộ đội biên phòng lên biên giới chống dịch COVID-19
Tăng cường bộ đội biên phòng lên biên giới chống dịch COVID-19

Ngày 10/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức gặp gỡ giao nhiệm vụ và đưa 15 cán bộ, chiến sỹ được điều động tăng cường cho tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia để vừa bảo vệ biên giới vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh An Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN