Sáng 1/9, ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, tuyến đường ven rạch Xuyên Tâm, đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, thuộc phường An Nhơn, đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào sáng 2/9.
Công nhân hoàn thiện mặt đường trước ngày thông xe kỹ thuật.
Tuyến đường rộng 6 m, nằm dọc bờ trái rạch Xuyên Tâm, sau khi hoàn thành sẽ góp phần kết nối giao thông trong khu vực, đồng thời từng bước cải thiện cảnh quan, môi trường dọc tuyến rạch.
Ông Huỳnh Sanh (77 tuổi, phường An Nhơn), có nhà nằm sát rạch Xuyên Tâm, cho biết ông và người dân khu vực rất phấn khởi khi tuyến đường ven kênh rộng 6 m được hoàn thiện. Ông đánh giá cao tiến độ thi công nhanh, tích cực của dự án, đồng thời cho rằng hạ tầng kỹ thuật được đầu tư kiên cố, đồng bộ.
Ông Huỳnh Sanh (77 tuổi, phường An Nhơn) đi bộ ngắm con đường ven kênh trước căn nhà sau khi được hoàn thiện.
“Bà con ở đây ai cũng vui mừng khi thấy công trình được triển khai nhanh, tích cực. Đặc biệt, hạ tầng kỹ thuật được làm rất chắc chắn. Tôi thấy đơn vị thi công có đội ngũ kỹ thuật lành nghề, đủ năng lực để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành công trình trong thời gian tới”, ông Sanh nói.
Theo ông Sanh, sau khi tuyến đường hoàn thiện, người dân mong muốn khu vực ven rạch tiếp tục được đầu tư mảng xanh, cây xanh và công viên, tạo cảnh quan sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Đường ven rạch Xuyên Tâm, đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật (phường An Nhơn) sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào sáng 2/9.
Ông Sanh đánh giá việc thiết kế tuyến đường ven kênh rộng 6 m là phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại, vừa bảo đảm không gian dành cho cây xanh và công viên.
Điều ông Sanh băn khoăn là khu vực tiếp giáp giữa dự án rạch Xuyên Tâm và dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, phía sông Vàm Thuật, hiện chưa được kết nối đồng bộ. Ông kiến nghị các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ về tiến độ, tránh tình trạng một công trình đã hoàn thành nhưng đoạn nối giữa hai dự án vẫn dang dở.
“Nếu một dự án hoàn thành trước nhưng phải chờ dự án còn lại mới có thể thảm nhựa, việc đi lại của người dân sẽ gặp khó khăn. Tôi đề nghị các đơn vị phối hợp tiến độ để tuyến đường được kết nối, hoàn thiện đồng bộ”, ông Sanh kiến nghị.
Phần tiếp giáp giữa 2 dự án chưa được kết nối đồng bộ.
Tương tự, bà Trần Thị Liễu (gần 70 tuổi, phường An Nhơn) cho biết bà về sinh sống tại khu vực này từ năm 1975, khi nơi đây còn là cánh đồng hoang, chưa có điện, nước. Theo bà Liễu, trước đây rạch Xuyên Tâm rất sạch, nước trong, người dân sử dụng dòng kênh để tắm giặt và phục vụ sinh hoạt hằng ngày.
“Khoảng 20 năm trở lại đây, dòng kênh bắt đầu ô nhiễm, nước chuyển màu đen, rác thải xuất hiện nhiều. Nay dự án được triển khai, người dân rất phấn khởi. Tuyến đường ven kênh hoàn thành sẽ giúp việc đi lại thuận lợi hơn, rút ngắn khoảng cách di chuyển. Tôi thấy công trình được thi công khá nhanh, công nhân làm cả ngày lẫn đêm để sớm hoàn thiện”, bà Liễu chia sẻ.
Bà Liễu cũng cho biết người dân mong muốn sau khi hoàn thành tuyến đường, khu vực ven kênh sẽ được chỉnh trang đồng bộ, có thêm vỉa hè, cây xanh và công viên, góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sống.
Tuyến đường rộng 6 m, nằm dọc bờ trái rạch Xuyên Tâm đã hoàn thiện thảm nhựa.
Xe máy lưu thông trên đoạn đường ven rạch Xuyên Tâm đã được thảm nhựa.
Khoảng 1,4 km đường ven rạch Xuyên Tâm chuẩn bị thông xe là một trong những hạng mục thuộc gói thầu XL-03, đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, khởi công tháng 5/2025. Gói thầu gồm xây dựng tuyến kè dọc hai bờ kênh với tổng chiều dài khoảng 2,7 km; nạo vét lòng kênh sâu 3,5 m, rộng 20 m.
Dự án đồng thời xây dựng gần 3 km đường giao thông dọc hai bờ kênh. Trong đó, bờ trái làm mới hơn 1,4 km; bờ phải nâng cấp, mở rộng và tăng cường hơn 1,4 km đường hiện hữu. Mặt đường rộng từ 6 - 11 m.
Các hạng mục thoát nước, chiếu sáng, hào kỹ thuật cũng được đầu tư đồng bộ. Mảng xanh ven rạch Xuyên Tâm rộng từ 3,5 - 21 m, gồm các tiểu cảnh và không gian công viên, với tổng diện tích khoảng 2,88 ha.
Dự án nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm, từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, có chiều dài gần 9 km.
Trao đổi với phóng viên, ông Phan Nhật Linh, Trưởng Ban Quản lý dự án 3 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh, chủ đầu tư), cho biết khoảng 1,4 km đường bờ trái rạch Xuyên Tâm, thuộc phường An Nhơn sẽ được thông xe kỹ thuật vào sáng 2/9 chào mừng 81 năm Quốc khánh.
"Đến nay, tại gói thầu XL-03, hạng mục xử lý nền bằng công nghệ CDM đã hoàn tất; hạng mục kè đạt khoảng 90%, thu gom nước thải đạt 97%, đường giao thông đạt 70% và hào kỹ thuật đạt 75%. Các hạng mục còn lại gồm nạo vét lòng kênh, cây xanh, chiếu sáng, hào kỹ thuật, lan can và đường giao thông bờ phải, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026. Toàn bộ gói thầu XL-03 dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2026", ông Nhật Linh thông tin.
Dự án nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm, từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, có chiều dài gần 9 km, gồm tuyến chính dài hơn 6,6 km và 3 tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu dài hơn 2,2 km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng từ ngân sách TP Hồ Chí Minh.
Ngoài gói thầu XL-03, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm còn 2 gói thầu đang triển khai. Gói XL-02, đoạn từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, bao gồm rạch Bình Lợi và rạch Bình Triệu (phường Bình Thạnh và Bình Lợi Trung), khởi công cuối năm 2025. Hiện 13 mũi thi công đang được triển khai, khối lượng thực hiện đạt khoảng 10%. Gói XL-01, đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, bao gồm rạch Cầu Sơn (phường Gia Định và Bình Thạnh), khởi công cuối năm 2025.
Gói thầu đang thi công tại 4 vị trí, khối lượng thực hiện đạt khoảng 5%. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị đang xây dựng phương án rút ngắn thời gian hoàn thành toàn bộ dự án rạch Xuyên Tâm vào tháng 12/2027.