TP Hồ Chí Minh khánh thành, khởi công 11 công trình và dự án trọng điểm

Ngày 29/8, TP Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành 3 công trình giáo dục và khởi công 8 dự án thuộc các lĩnh vực giao thông, môi trường, nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị. Các công trình được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tăng kết nối vùng và cải thiện điều kiện sống của người dân.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu chính Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ), thuộc phường Hiệp Bình.

Lễ khánh thành, khởi công được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), với điểm cầu chính tại Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, thuộc phường Hiệp Bình. Điểm cầu trực tuyến được đặt tại Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, thuộc phường Cầu Ông Lãnh.

Trong 11 công trình, dự án được triển khai dịp này, có 3 công trình giáo dục được khánh thành và 8 dự án được khởi công. Nhóm khởi công gồm 4 dự án giao thông, 1 dự án môi trường, 2 dự án nhà ở xã hội và 1 dự án chỉnh trang đô thị.

Chú thích ảnh
Các đại biểu bất nút khởi công các công trình, dự án chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).
Chú thích ảnh
Khởi công dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13.

Ba công trình được khánh thành gồm Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Marie Curie - khối nhà C, tổng mức đầu tư 42 tỷ đồng; Dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Trường THPT Võ Trường Toản, tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng; Dự án Nâng cấp Trường THPT Trần Văn Giàu, tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư của ba công trình giáo dục là 295 tỷ đồng. Các dự án góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện dạy và học. Riêng khối nhà C của Trường THPT Marie Curie được cải tạo theo hướng bảo tồn giá trị kiến trúc, nghệ thuật của công trình.

Trong 8 dự án được khởi công, nhóm giao thông có quy mô lớn nhất, gồm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 và hai dự án thành phần thuộc tuyến Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh.

Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ, dài khoảng 5,9 km. Tuyến đường được mở rộng lên 60 m, quy mô từ 10 - 14 làn xe, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.

Toàn bộ dự án gồm phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phần xây dựng, với tổng mức đầu tư khoảng 20.678 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần 2 thực hiện theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BOT, được khởi công dịp này có tổng mức đầu tư khoảng 6.276 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 đang được giải tỏa.

Quốc lộ 13 là trục giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Bắc TP Hồ Chí Minh, kết nối khu vực trung tâm với địa bàn Bình Dương cũ và các tỉnh Đông Nam Bộ. Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng tăng năng lực lưu thông, giảm ùn tắc và đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn.

Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ, dài khoảng 9,62 km, được mở rộng lên 60 m, quy mô từ 10 - 12 làn xe, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án khoảng 16.285 tỷ đồng, gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng. Trong đó, dự án thành phần 3 thực hiện theo hợp đồng BOT, được khởi công ngày 29/8, có tổng mức đầu tư khoảng 6.674 tỷ đồng.

Hai dự án thành phần thuộc Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh cũng chính thức được khởi công. Dự án thành phần 2-1, đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức, dài khoảng 18,25 km, có tổng mức đầu tư hơn 5.247 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2-3, đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai, dài khoảng 16,7 km, có tổng mức đầu tư 8.761 tỷ đồng. Cả hai dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2029.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 đang được các địa phương triển khai.

Toàn tuyến Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng. Đây là cơ sở để tổng quy mô đầu tư của các dự án tổng thể liên quan đến đợt khánh thành, khởi công lần này được công bố ở mức hơn 181.412 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư của 11 công trình, dự án thành phần trực tiếp khánh thành, khởi công trong ngày 29/8 vào khoảng 51.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại điểm cầu Quốc lộ 13, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh cho biết, các dự án tiếp tục củng cố những trụ cột phát triển của Thành phố, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối vùng, tháo gỡ điểm nghẽn và mở rộng không gian phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo Thành phố yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nơi ở mới của người dân phải bảo đảm điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu.

Trong lĩnh vực môi trường, Dự án Cải thiện môi trường nước Bình Dương được khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 7.211 tỷ đồng. Dự án tập trung xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại khu vực Tân Uyên, Thuận An và Dĩ An, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Hai dự án nhà ở xã hội được khởi công sẽ cung cấp tổng cộng 774 căn hộ. Trong đó, dự án nhà ở xã hội thuộc Khu nhà ở Tiến Phước, tại Khu B - Lô số 1, Khu 9AB - Đô thị mới Nam Thành phố, xã Bình Hưng, có quy mô khoảng 342 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 306 tỷ đồng.

Dự án Nhà ở xã hội Lê Thành Tân Tạo 2 tại phường Bình Tân có quy mô 432 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 550 tỷ đồng.

Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo có tổng mức đầu tư khoảng 15.674 tỷ đồng. Dự án dự kiến bố trí khoảng 2.160 căn hộ nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, gồm khoảng 1.400 căn tại khu Mả Lạng, phường Cầu Ông Lãnh và 760 căn tại khu Chợ Gà - Gạo, phường Bến Thành.

Bên cạnh chỉnh trang cảnh quan và hoàn thiện hạ tầng, dự án hướng tới cải thiện điều kiện sống, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện tái định cư tại chỗ cho các trường hợp bị ảnh hưởng.

Theo lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần tăng cường kết nối vùng, cải thiện môi trường sống, bổ sung quỹ nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng không gian phát triển của Thành phố.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

Từ tối 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh có thể đến điểm sinh hoạt cộng đồng để được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mô hình thí điểm giúp người lớn tuổi, người bận làm việc ban ngày từng bước làm quen với thủ tục số ngay tại nơi cư trú.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
Vận hành hệ thống bơm chính tại nút giao An Phú từ ngày 22/9

Vận hành hệ thống bơm chính tại nút giao An Phú từ ngày 22/9

Liên quan việc ngập nước tại hầm chui HC1-02 nút giao thông An Phú, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) cho biết đã tăng cường thêm máy bơm cho hầm, đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công tập trung sớm hoàn thành và đưa hệ thống bơm chính vào vận hành ngày 22/9 tới.