Tham dự “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 tại Mường Lát có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; đồng chí Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Các đồng chí lãnh đạo đại diện Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bộ Quốc phòng, các bộ ban ngành ở Trung ương và Bộ đội Biên phòng, tỉnh Thanh Hóa.
“Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về chăm lo cho trẻ em, mang đến cho thiếu nhi khu vực biên giới không khí Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm. Thông qua chương trình, khích lệ các em tiếp tục phấn đấu trong học tập, rèn luyện, tham gia hoạt động xã hội, góp phần gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.
Phát biểu tại “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026, đồng chí Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nhấn mạnh: Tiếp nối hành trình ý nghĩa từ các Chương trình được tổ chức tại Nghệ An năm 2023, Bình Phước năm 2024 đến Cao Bằng năm 2025, Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm nay được tổ chức ở mảnh đất Mường Lát kiên cường và giàu truyền thống cách mạng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tặng quà cho các em thiếu niên, nhi đồng xã Mường Lát (Thanh Hóa) trong chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 .
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho các em thiếu niên, nhi đồng xã Mường Lát (Thanh Hóa) trong chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 .
Đây là thông điệp nhân văn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội: Dù ở nơi xa xôi, cách trở đến đâu, đồng bào và trẻ em biên cương vẫn luôn được quan tâm, đồng hành, chở che, nâng bước và không bao giờ bị bỏ lại phía sau là tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ BĐBP đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo, đặc biệt đối với các cháu học sinh - thế hệ tương lai của đất nước.
Với đêm hội tại Mường Lát, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các nhà trường ở khu vực biên giới, hải đảo, tổ chức Trung thu cho các cháu với tinh thần dành nhiều tình cảm thân thương nhất, mọi nguồn lực tốt nhất, để các cháu được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, cùng bạn bè phá cỗ, trông trăng, chơi trò chơi dân gian, nghe kể chuyện Chị Hằng, chú Cuội, giúp các cháu có thêm niềm vui, động lực phấn đấu để vươn lên học tập, trưởng thành.
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn rất xúc động khi được thấy các em học sinh hào hứng tham gia “Tiết học biên cương” để hiểu thêm về chủ quyền bờ cõi, cùng nhau thi bày những mâm cỗ Trung thu đậm đà bản sắc. Đặc biệt, đứng giữa không gian rộn ràng của đêm hội Trung thu hôm nay, được cùng các em hòa mình vào những điệu múa, lời ca, nhìn các em với những nét mặt vui tươi, rạng ngời trong những bộ quần áo đẹp, tay cầm đèn lồng lung linh, làm cho các bác như được trở về với tuổi thơ với cảm xúc ấm áp, thân thương và vô cùng hạnh phúc.
Những năm qua, nhiều em học sinh ở khu vực biên giới, hải đảo nói chung và tại Mường Lát nói riêng đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn, vất vả để theo đuổi con chữ. Nhưng vượt lên hoàn cảnh, các em học sinh đã nỗ lực vươn lên, vâng lời thầy cô, cha mẹ, chăm ngoan, học giỏi; đây không chỉ là niềm vui của các em mà còn là niềm tự hào của bố mẹ, gia đình, thầy cô và nhà trường.
“Các bác tin tưởng và mong muốn rằng các cháu luôn mạnh khỏe, vui tươi, chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tiến bộ, để sau này trở thành những cán bộ, công dân ưu tú, góp phần xây dựng quê hương, bản làng ngày càng giàu đẹp”, đồng chí Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu.
Nằm trong chuỗi các hoạt động của Đêm hội trăng rằm năm 2026 còn có Hội thi bày mâm cỗ Trung thu, biểu diễn múa lân, hoạt cảnh “Trăng rằm bản em”, các tiết mục văn hóa, văn nghệ... Trong đêm hội trăng rằm các đại biểu, các em và nhân dân địa phương còn được xem phóng sự “Trăng biên cương - chắp cánh ước mơ”; Ban Tổ chức đã tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho các em học sinh tiêu biểu và hoạt động phá cỗ Trung thu được chuẩn bị chu đáo, tạo không khí vui tươi, ấm áp cho các em.
“Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 với nhiều hoạt động hướng về cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và trẻ em khu vực biên giới với các hoạt động thăm, tặng quà cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhà trường, nhân dân xã Mường Lát, xã Tam Chung, Ban Tổ chức còn triển khai các hoạt động bên lề như: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mường Lát; tổ chức các đêm biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa; bàn giao khu vui chơi tại điểm Trường Mầm non bản Cơm, xã Pù Nhi; tổ chức chương trình “Tiết học biên cương” tại khu vực mốc quốc giới 281, Trạm Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn; thi trưng bày mâm cỗ Trung thu...
Nhân dịp này thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng 60 suất quà cho cấp ủy chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang, các nhà trường trên địa bàn xã Mường Lát, xã Tam Chung và Đại đội 214, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào); tặng 524 suất học bổng cho các em đạt kết quả cao trong học tập, năm học 2025 - 2026, các em trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng" và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường"; tặng hơn 2.500 túi quà, 8 mâm cỗ Trung thu và gần 300 thùng sữa TH True milk cho tất cả các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã Mường Lát và các em nhỏ có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, với tổng trị giá quả và học bổng gần 2 tỷ đồng.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đồng hành xây dựng các công trình chiếu sáng và trao tặng trang thiết bị học tập cho học sinh tại các bản trong chương trình “Bản sáng vùng biên" trị giá 1,1 tỷ đồng. Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam hỗ trợ xây dựng các công trình chiếu sáng trị giá hơn 100 triệu đồng.