Cận cảnh tuyến đường gần 16.000 tỷ đồng kết nối TP Hồ Chí Minh - Tây Ninh

Tuyến đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài) đoạn từ đường Lê Khả Phiêu đến ranh giới tỉnh Tây Ninh có tổng chiều dài khoảng 15,1 km với tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, được kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đại lộ Võ Văn Kiệt sắp được kéo dài thêm 15,1km, nối TP Hồ Chí Minh với tỉnh Tây Ninh.

Mới đây, tại Kỳ họp thứ 4 - kỳ họp chuyên đề, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh đã biểu quyết thông qua dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài) đoạn từ đường Lê Khả Phiêu đến ranh giới tỉnh Tây Ninh.

Theo tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh, điểm đầu dự án tại nút giao Lê Khả Phiêu - Tân Kiên, thuộc xã Tân Nhựt, TP Hồ Chí Minh; điểm cuối kết nối với đường Hải Sơn - Tân Đô, thuộc xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh với tổng chiều dài khoảng 15,1 km.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tuyến đường Võ Văn Kiệt nối dài từ đường Lê Khả Phiêu đến ranh giới tỉnh Tây Ninh, dự kiến khởi công quý 3/2028 và khai thác đầu năm 2031.

Dự án thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy hoạch với mặt cắt ngang 60 m; trước mắt đầu tư 6 làn xe ở hai bên, phần đất ở giữa được dành để dự trữ, phục vụ mở rộng tuyến trong tương lai.

Trên tuyến dự kiến xây dựng 6 nút giao liên thông khác mức, gồm: Kênh C, Kênh B, Vành đai 3, Kênh A, Kênh Xáng An Hạ và Kênh Xáng Nhỏ. Các nút giao được đầu tư theo quy mô 6 làn xe trong giai đoạn 1.

Ngoài ra, dự án sẽ hoàn thiện 2 nút giao Tân Kiên và đường Võ Trần Chí nhằm tăng khả năng kết nối với mạng lưới giao thông hiện hữu.

Tổng mức đầu tư dự án gần 16.000 tỷ đồng, được UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất chia thành 2 dự án thành phần.

Chú thích ảnh
Tuyến đường Lê Khả Phiêu hiện hữu kết nối các tỉnh miền Tây thường xuyên quá tải, ùn tắc. 

Trong đó, dự án thành phần 1 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật, với tổng mức đầu tư khoảng 6.775 tỷ đồng, gồm khoảng 3.522 tỷ đồng tại xã Tân Nhựt và 3.253 tỷ đồng tại xã Bình Lợi.

Dự án thành phần 2 là xây dựng đường trục Đông - Tây nối dài, có tổng mức đầu tư khoảng 9.200 tỷ đồng.

Theo kế hoạch được UBND TP Hồ Chí Minh trình, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện từ quý 3/2026 đến quý 3/2028. Việc lập, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự kiến thực hiện trong quý 1/2028; công tác lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị khởi công trong quý 2/2028.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hiện đoạn đường trục Đông - Tây từ đường Lê Khả Phiêu đến ranh giới tỉnh Tây Ninh chưa được đầu tư, trong khi một số tuyến hiện hữu như Trần Đại Nghĩa, Trần Văn Giàu thường xuyên quá tải, ùn tắc. 

Dự án dự kiến khởi công, thi công từ quý 3/2028, thông xe kỹ thuật vào quý 4/2030 và phấn đấu đưa toàn tuyến vào khai thác từ tháng 1/2031.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, dự án đường trục Đông - Tây nối dài sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng giữa TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và các tỉnh Tây Nam Bộ.

Tuyến đường là một phần của trục Võ Nguyên Giáp - Mai Chí Thọ - Võ Văn Kiệt dài khoảng 30,6 km, kết nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến ranh giới tỉnh Tây Ninh. Khi hoàn thành, tuyến sẽ tạo hành lang giao thông xuyên tâm, tăng khả năng kết nối khu vực phía Đông - Tây TP Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Việc đầu tư đoạn Võ Văn Kiệt nối dài đến ranh giới tỉnh Tây Ninh sẽ góp phần bảo đảm kết nối đồng bộ, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho hai địa phương.

Dự án đồng thời kết nối với cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận và Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, góp phần tăng năng lực lưu thông, giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Tây.

Bên cạnh đó, khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa tập trung nhiều khu công nghiệp, có nhu cầu kết nối lớn với TP Hồ Chí Minh, cảng biển và cảng hàng không trong khi đoạn đường Võ Văn Kiệt từ đường Lê Khả Phiêu đến ranh giới tỉnh Tây Ninh chưa được đầu tư, khiến mạng lưới giao thông khu vực chưa hoàn chỉnh.

Việc đầu tư tuyến Võ Văn Kiệt nối dài được kỳ vọng phân bổ lưu lượng giao thông, giảm áp lực trên các tuyến cửa ngõ, rút ngắn thời gian đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh với tỉnh Tây Ninh và toàn vùng.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Đầu tháng 10, hoa phượng vàng nở rộ hai bên cầu treo Đắk R’Tih, bắc qua lòng hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.