Theo Trung tâm Dự báo khí thủy văn Quốc gia, dự báo trong tháng 4, xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng gia tăng. Ranh mặn 4 g/lít có thể lấn sâu tới khoảng trên 50 km.
Từ sau Tết Nguyên đán 2021 đến nay, nguồn nước sông Đa Nhim (đoạn qua xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) bẩn đục do bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác cát của một doanh nghiệp. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất rau màu của gần 100 hộ dân trong vùng trong mùa khô hạn hiện nay.
Ngày 2/4, UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái công nhận xã Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.
Ngày 1/4, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã tiếp ông Őry Csaba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam.
Chính phủ đồng ý để Bộ Tài nguyên và Môi trường không lập Đề án "Tổng thể đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2019-2025" theo nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 1/3/2020 về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường.
Ngày 30/3, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 17 - kỳ họp tổng kết.
Ngày 30/3, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo hình thức trực tuyến, triển khai chương trình công tác quý II/2021 và một số nội dung quan trọng khác.
Huyện Chư Pưh (Gia Lai) có địa hình rất phức tạp với hầu hết diện tích núi rừng giáp ranh với các địa phương trong tỉnh và tỉnh Đắk Lắk nên tiềm ẩn cao nguy cơ rừng bị tàn phá trái phép.
Tỉnh An Giang có đường biên giới dài gần 100 km, ngoài hai cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu quốc gia và rất nhiều đường tắt, lối mở. Đang vào mùa khô, nước rút, nhiều nơi đường biên giới chỉ còn cách nhau… vài bước chân, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập qua biên giới từ những người nhập cảnh trái phép rất cao.
Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều lợi thế để hình thành phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, thời gian qua nhiều địa phương đã xây dựng hệ sinh thái gắn với phong trào khởi nghiệp. Từ đó, có sự hỗ trợ liên kết giữa các địa phương, các dự án khởi nghiệp sẽ có thị trường rộng lớn để kinh doanh, doanh nghiệp trẻ sẽ có dịp cọ xát, học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển.
Phát huy tinh thần xung kích, tự thân lập nghiệp tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thanh niên sông Tiền đã làm chủ bản thân, đồng lòng khởi nghiệp đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Hiện nay, các huyện, thị vùng kiểm soát lũ phía Tây tỉnh Tiền Giang đang tranh thủ thu hoạch nhanh gọn lúa Đông Xuân, đồng thời tổ chức gieo sạ luôn vụ Xuân Hè.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của xâm nhập mặn, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã cho đóng hàng loạt cống ngăn xâm nhập mặn vào nội đồng huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh.
Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mới đây Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 344/QĐ-TTg công nhận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Ngày 27/3, tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Giang, huyện Mèo Vạc và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới”.
Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn tăng cường tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới của hai nước.
Nằm trên địa bàn thành phố Lào Cai, nhưng thôn Láo Lý, xã Tả Phời, vẫn thuộc diện đặc biệt khó khăn, đang được hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Chính phủ.
Diễn biến hạn, mặn chưa gây ảnh hưởng lớn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, tuy nhiên tình hình xâm nhập mặn cục bộ đã xuất hiện tại ven biển huyện Hòn Đất.
Ông Phạm Trung Tình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lai Châu cho biết, thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021, tỉnh Lai Châu phấn đấu trồng 1.650 ha diện tích rừng trồng mới và 1.500 ha cây mắc ca; trong đó, trồng mới rừng phòng hộ 250 ha, theo đề án phát triển cây quế 1.000 ha, sơn tra 50 ha và 350 ha rừng sản xuất cây gỗ lớn.
Không chỉ yêu nghề, mến trẻ, thầy giáo Tưih (sinh năm 1988, người Bahnar, ở làng Dur, xã Glar, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) còn rất tâm huyết với việc phát triển văn hóa truyền thống của dân tộc.
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn luôn tập trung lãnh đạo, phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, tham mưu xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, qua đó, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.