Ngày 24/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn cho, tặng vật dụng miễn phí gắn với quảng cáo các trang web cờ bạc, cá cược trái phép.
Chiều 29/7, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông TP Hồ Chí Minh, cho biết vừa qua nữ ca sĩ Hòa Minzy đã chia sẻ tin giả được cho là phát ngôn của Phó thủ tưởng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống COVID-19. Vì vậy, Sở đã tiến hành xử phạt ca sỹ Hòa Minzy với số tiền 7,5 triệu đồng.
Những người yêu mến, dành tình cảm cho thành phố Đà Nẵng trên cả nước cũng đã hưởng ứng cùng thay khung ảnh đại diện trang cá nhân với dòng chữ “Đà Nẵng chung tay chống COVID-19”.
Cộng đồng mạng đang xôn xao về một đoạn clip dài hơn một phút, ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên đi du lịch ở Vũng Tàu đã có hành động phản cảm, bôi bẩn phòng khách sạn.
Hoạt động bán tour, combo du lịch trên website hoặc mạng xã hội ngày càng phổ biến và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên đi kèm với đó là số vụ lừa đảo tăng lên, khiến nhiều cư dân mạng bức xúc.
Một người đàn ông nước ngoài đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh vỏ quả vải thiều với câu hỏi thắc mắc, khiến cộng đồng mạng Việt Nam thấy thích thú.
Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội Facebook, những hình ảnh về một đám cưới ở Cao Bằng đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, bởi trang phục mà cô dâu chú rể chọn mặc trong ngày trọng đại là cổ phục Việt Nam.
Ngày 22/6, hiện tượng mạng xã hội TikTok của Trung Quốc đã gia nhập Bộ Quy tắc ứng xử của Liên minh châu Âu (EU) nhằm chống lại các phát ngôn thù địch và các nội dung thông tin sai lệch.