Theo phóng viên TTXVN tại Seoul và Praha, ngày 1/8, Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá 6,5 tỷ USD với Hàn Quốc về việc mua 180 xe tăng K2, bao gồm cả những chiếc đầu tiên thuộc phiên bản K2PL.
Trung Quốc dự kiến ra mắt tàu sân bay thế hệ mới trong vòng một năm và cũng tăng tốc đóng thêm một con tàu khác.
Các quan chức Lầu Năm Góc đã tiết lộ với kênh CNN (Mỹ) chi tiết về tên lửa siêu thanh mà Tổng thống Donald Trump từng ca ngợi là “vũ khí quân sự thượng hạng mới”.
Hải quân Philippines đang đẩy nhanh tiến độ dự án mua 8 tàu tuần tra cao tốc lớp Shaldag của Israel để thay thế cho số tàu tuần tra cỡ trung được đưa vào sử dụng từ giữa những năm 1990.
Các chuyên gia của Công ty Công nghiệp Quân sự Nga (VPK) đã phát triển một dòng xe bọc thép hạng nhẹ VPK-Strela có thể được vận chuyển bằng trực thăng quân sự Mi-8.
Nga đang nâng cấp phi đội máy bay cường kích Sukhoi Su-25 nhằm tăng cường khả năng sống sót cho những chiến cơ này.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông qua thương vụ bán 105 tiêm kích F-35 cho Nhật Bản cùng thiết bị đi kèm, theo hợp đồng trị giá 23,1 tỉ USD đã được ký kết trước đó.
Ngày 9/7, Mỹ tiếp tục ngỏ lời mời Bắc Kinh tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí, nhấn mạnh Washington nhìn thấy cơ hội cùng Bắc Kinh thúc đẩy các cuộc đàm phán ba bên với Nga về vấn đề này dù vẫn còn tồn tại những bất đồng lớn.
Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ ngày 6/7 cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã phê duyệt hợp đồng bán 8 trực thăng MV-22 Osprey và các thiết bị liên quan trị giá 2 tỷ USD cho Indonesia.
Trong một cuộc phỏng vấn hôm 6/7, Tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Yevmenov cho biết Hải quân nước này sẽ tiếp nhận khoảng 40 tàu thuộc nhiều lớp khác nhau trong năm 2020.
Hôm 5/7, ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tên lửa hành trình chống hạm tự chế tạo đầu tiên của họ đã vượt qua cuộc thử nghiệm cuối cùng, khi tiêu diệt thành công mục tiêu cách đó 200 km.
Trả lời phỏng vấn báo Krasnaya Zvezda mới đây, Tư lệnh Lực lượng Không quân vũ trụ LB Nga, Thượng tướng Sergei Surovikin cho rằng, hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới S-500 Prometey có khả năng tiêu diệt vũ khí siêu thanh và vệ tinh hoạt động trên vũ trụ ở quỹ đạo gần.
FC-31 là chiến đấu cơ tàng hình nội địa thứ hai được Trung Quốc thiết kế để cạnh tranh với tiêm kích F-35 của Lockheed Martin (Mỹ).
Tư lệnh Lực lượng Không quân vũ trụ LB Nga, Thượng tướng Sergei Surovikin cho hay: Hệ thống Phòng thủ tên lửa đạn đạo (ABM) được triển khai xung quanh thủ đô Moskva và khu công nghiệp ở thủ đô sẽ sớm nhận được các hệ thống radar và đánh chặn tên lửa mới.
Ngày 3/7, Tư lệnh Lực lượng Không quân vũ trụ Nga, Thượng tướng Sergei Surovikin cho biết quân đội nước này sẽ bắt đầu tiếp nhận các máy bay không người lái có chức năng trinh sát và tấn công tầm trung - tầm xa kể từ năm 2021.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong một động thái nhằm tăng cường đáng kể năng lực của Không quân Ấn Độ, Bộ Quốc phòng nước này ngày 2/7 đã thông qua quyết định mua 33 máy bay chiến đấu mới của Nga, gồm 12 máy bay Su-30 MKI, 21 máy bay MiG-29 cùng hàng trăm tên lửa không đối không Astra.
Việc đưa vào sử dụng các phương tiện, khí tài vận tải mới như máy bay vận tải C-17 Globemaster, C-130 Super Hercules và trực thăng vận tải CH-47 Chinook trong vài năm gần đây đã giúp không quân Ấn Độ tăng cường sức mạnh không vận.
Loại vũ khí mới này sử dụng lực điện từ trường từ các cuộn nam châm để nhả đạn và có kích thước đủ nhỏ để binh sĩ dễ dàng mang theo người.
Trong 40 năm qua, chỉ một số quốc gia có thể tự sản xuất xe tăng chiến đấu. Một trong những xe tăng uy lực nhất do quốc gia có diện tích nhỏ bé Israel sản xuất.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27/6 đã ra mắt một máy bay không người lái do nước này tự sản xuất, có thể bay với độ cao tối đa 12.000 feet (hơn 3,6 km).
Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 27/6 thông báo nước này đã lên kế hoạch bắt đầu từ năm tới sẽ sản xuất hàng loạt hệ thống pháo phòng không đặt trên xe bánh hơi mới, trong một dự án thay thế pháo Vulcan đã lỗi thời.