Syria sẽ bầu cử Quốc hội vào 13/4

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 3/3 thông báo cuộc bầu cử Quốc hội nước này sẽ được tổ chức vào ngày 13/4 tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Syria Bashar al-Assad phát biểu tại Damascus. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc bầu cử Quốc hội, được tổ chức trên khắp các khu vực do Chính phủ Syria kiểm soát, là cuộc bỏ phiếu thứ 3 được tổ chức tại nước này kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra cách đây 9 năm. Cho tới nay, các lực lượng của Tổng thống Assad đã kiểm soát hơn 70% lãnh thổ Syria, sau khi giành chiến thắng trước quân nổi dậy và các tay súng thánh chiến Hồi giáo kể từ năm 2015 với sự hậu thuẫn của Nga.

Trong cuộc bầu cử gần đây nhất vào năm 2016, đảng Baath cầm quyền tại Syria cùng các đồng minh đã giành được thế đa số trong Quốc hội gồm 250 ghế. Tuy nhiên, Liên hợp quốc (LHQ) đã từ chối công nhận kết quả này.

Trong khi đó, tình hình chiến sự giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và quân Chính phủ Syria vẫn tiếp diễn tại tỉnh Idlip, Tây Bắc Syria. Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội nước này ngày 3/3 tiếp tục tấn công các vị trí của quân đội Chính phủ Syria ở Idlib. Bộ này cũng cho biết quân đội Thổ Nhĩ kỳ đã phá hủy 9 xe tăng, 2 pháo tự hành, 6 bệ phóng tên lửa đa nòng, 2 xe quân sự và loại khỏi vòng chiến đấu 299 binh sĩ Syria ở tỉnh Idlib. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm một binh sĩ của nước này đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tại tỉnh này. Phía quân đội Chính phủ Syria chưa có phản ứng về thông tin trên.

Xung đột giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và quân đội Chính phủ Syria đã leo thang đáng kể trong những ngày gần đây. Cụ thể, Ankara đang hỗ trợ các tay súng đối lập hoạt động tại Idlib. Về phần mình, quân đội Chính phủ Syria bắn pháo vào quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib.

Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 3/3, Moskva tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng đẩy 130.000 người tị nạn từ Syria vào Hy Lạp. Theo Bộ này, 2/3 số người tị nạn trên, đang được Thổ Nhĩ Kỳ đẩy từ các trại tạm trú ở Syria, là người Afghanistan, Iraq và châu Phi, không phải công dân Syria.  

Lan Phương (TTXVN)
Lốc xoáy khiến 25 người chết làm gián đoạn bầu cử Siêu thứ Ba tại Tennessee
Lốc xoáy khiến 25 người chết làm gián đoạn bầu cử Siêu thứ Ba tại Tennessee

Đài NPR (Mỹ) cho biết, cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Tennessee đã bị gián đoạn do một cơn lốc xoáy càn quét qua bang trong đêm, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN