Theo ghi nhận của phóng viên, từ hiện trạng còn sót lại của giếng làng nói trên, quận Ba Đình đã đôn nền lên khoảng 70 - 80cm, tạo hình vòng tròn giống như một chiếc giếng. Phần giữa giếng được lát gạch màu xanh giống màu của nước. Phần miệng giếng còn sót lại được che lại bằng nắp giếng màu nâu. Quanh khu vực giếng được bố trí nhiều đồ dùng tập thể dục, ghế ngồi... như một khu sinh hoạt chung, để phục vụ nhu cầu của người dân.
Dưới đây là hình ảnh khu vui chơi sau khi được cải tạo:
"Giếng làng" sau khi được tu bổ, tôn tạo, phục dựng vừa giúp lưu giữ được các giá trị văn hoá cổ xưa, vừa tạo được điểm vui chơi cho người dân.
Dụng cụ thể dục đặt xung quanh sân, phục vụ người dân tập luyện hàng ngày.
Sân chơi được trồng nhiều cây xanh và hoa, tạo không gian xanh mát.