Đa số dân Đức thất vọng về chính phủ liên minh

Một cuộc thăm dò do báo "Hình ảnh ngày Chủ nhật" thực hiện và công bố kết quả ngày 12/1 cho thấy đa số người dân Đức cho rằng chính phủ liên minh nước này đã có một sự khởi đầu không mấy thành công.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba trước Chủ tịch Quốc hội Norbert Lammert (phải) ngày 17/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo kết quả thăm dò, 46% số người được hỏi bày tỏ không hài lòng với Chính phủ liên minh của 3 đảng, gồm Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD), sau tháng cầm quyền đầu tiên. Chỉ có 34% số ý kiến có quan điểm ngược lại. Đặc biệt, có tới 81% số người được hỏi cho rằng Chính phủ Đen-Đỏ hiện nay sẽ còn đối mặt với nhiều bất đồng trong tương lai.

Cũng theo cuộc thăm dò trên, có 62% số ý kiến đánh giá Thủ tướng Đức Angela Merkel điều hành công việc tốt hơn so với Phó Thủ tướng, Chủ tịch SPD Sigmar Gabriel. Chỉ có 6% cho rằng cả hai nhà lãnh đạo đều thực thi tốt nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch nhóm nghị sĩ CDU/CSU trong Quốc hội, ông Volker Kauder cũng bày tỏ thất vọng với sự khởi đầu của chính phủ liên minh vì mọi thứ diễn ra không như kỳ vọng, đồng thời chỉ trích những bất đồng về kế hoạch lưu trữ dữ liệu cũng như chính sách nhập cư. Chủ tịch nhóm nghị sĩ SPD trong Quốc hội Thomas Oppermann đồng tình với ý kiến của người đồng cấp phía liên đảng bảo thủ, cho rằng Chính phủ Đen-Đỏ hiện nay phải rút kinh nghiệm từ liên minh Đen-Vàng (CDU/CSU và đảng Dân chủ Tự do) trước đây.


T.N
Thủ tướng Đức 'dẹp' bất đồng chính đảng
Thủ tướng Đức 'dẹp' bất đồng chính đảng

Không lâu sau khi vận hành, nội các "đại liên minh" ở Đức đã gặp phải sự cố đầu tiên phát sinh ngay giữa các chính đảng cầm quyền, đó là bất đồng giữa đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) về chính sách nhập cư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN