Đức: Kẻ được, người mất trong nội các mới

Ngày 15/12, hai đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đã công bố danh sách các vị trí nội các mà mỗi đảng nắm giữ, theo đó, CDU nắm chức Thủ tướng, Chánh văn phòng nội các cùng 5 bộ, CSU nắm 3 bộ trong khi SPD nắm 6 bộ.

Lần đầu tiên trong lịch sử Đức có nữ bộ trưởng quốc phòng.


Nội các mới là sự pha trộn giữa những gương mặt mới bên cạnh những gương mặt kỳ cựu, trong đó có tới 5 gương mặt lần đầu tiên được đưa vào nội các. Điều gây ngạc nhiên nhất trong nội các nhiệm kỳ 3 của Thủ tướng Đức Angela Merkel là lần đầu tiên trong lịch sử CHLB Đức có một phụ nữ đứng đầu Bộ Quốc phòng.


Vũ khí vạn năng


Ursula von der Leyen, cái tên gây bất ngờ nhất. Và như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử CHLB Đức có một phụ nữ lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Bà Leyen từng được dư luận cũng như các nhà phân tích xôn xao đề cập hàng loạt vị trí mà bà có thể đảm nhiệm, song rốt cuộc, người phụ nữ có 7 mặt con này được cử nắm giữ Bộ Quốc phòng.


Chính trị gia sinh năm 1958 của CDU sinh tại vùng Ixelles của Bỉ, nơi cha bà là Ernst Albrecht (CDU) làm việc cho Ủy ban châu Âu. Bà sinh sống tại Bỉ cho tới năm 13 tuổi thì cùng gia đình trở lại vùng Lehrte ở thành phố Hannover. Bà Leyen gia nhập CDU từ năm 1990 và bắt đầu tham gia hoạt động chính trị ở Hannover từ năm 2001. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Đức Angela Merkel, bà giữ chức Bộ trưởng Gia đình, Người cao tuổi, Phụ nữ và Thanh niên. Tiếp đó, bà được cử giữ chức Bộ trưởng Lao động và Xã hội trong nội các nhiệm kỳ 2 của Thủ tướng Merkel.


Từ lâu, bà Leyen đã được xem là thứ vũ khí vạn năng của CDU bởi khả năng đa dạng của người phụ nữ sử dụng tốt cả tiếng Pháp và tiếng Anh này. Trong quá trình đàm phán thành lập chính phủ, bà được đề cập nắm hàng loạt vị trí nội các, từ bộ ngoại giao, y tế, khoa học, nội vụ tới quốc phòng. Bà hiện được xem là người kế cận tiềm năng của Thủ tướng Merkel và với vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, rất có thể bà sẽ được CDU đề cử trở thành ứng cử viên Thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2017.


Những nhiệm vụ khó khăn trước mắt của bà Leyen trên cương vị mới sẽ là cải cách quân đội liên bang, vũ trang cho quân đội cũng như kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan.


Kẻ lên cơ, người thất sủng


Trong khi đó, Alexander Dobrindt (thuộc CSU) là một cái tên mới, một chính trị gia sáng giá của CSU. Ông hiện là Tổng Thư ký của bang Bayern. Ai cũng biết CSU là tác giả của kế hoạch PKW-Maut (Đánh thuế vào xe ôtô người nước ngoài ở Đức) vốn đã được đưa vào thỏa thuận liên minh, và với chức Bộ trưởng Giao thông trong tay, CSU càng dễ bề thực thi kế hoạch của mình dù bị SPD và cả Thủ tướng Merkel cho là không khả thi. Không chỉ lĩnh vực giao thông, ông Dobrindt còn bao quát cả lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.


Một gương mặt mới nữa là Hermann Gröhe (thuộc CDU), người đồng hành tín cẩn của Thủ tướng Merkel, sẽ quản lý Bộ Y tế. Với nhiều thay đổi trong chính sách y tế, hưu trí, nhiệm vụ mới đối với vị Tổng Thư ký CDU này là không nhỏ. Gương mặt mới thứ ba là Gerd Müller (CSU), người hiện là Quốc vụ khanh Bộ Nông nghiệp. Ông Müller sẽ nắm giữ Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển, vị trí đóng vai trò lớn trong hợp tác giữa Đức với quốc tế.


Tổng Thư ký SPD Andrea Nahles cũng lần đầu tiên vào nội các với một vị trí quan trọng là Bộ trưởng Lao động và Xã hội. Bà Nahles sẽ nắm giữ và chi phối ngân sách 120 tỷ euro với những chính sách mới về lương hưu, lương tối thiểu và nhiều chính sách mới quan trọng khác.


Một trong những gương mặt bị coi là "thất sủng" khi lựa chọn nội các mới là Ronald Pofalla - Chánh văn phòng nội các. Ông Pofalla hầu như không được tín nhiệm, bị nội bộ đảng CDU tố cáo là người "cục cằn" và đặc biệt khi vụ bê bối nghe lén của tình báo Mỹ ở Đức rộ lên, chính trị gia CDU này hầu như không đưa ra được biện pháp giải quyết. Thậm chí, thời điểm vụ nghe lén điện thoại của Thủ tướng Merkel chưa bị phát giác, ông Pofalla còn tuyên bố việc nghe lén của tình báo Mỹ ở Đức đã "kết thúc".


Mạnh Hùng - TTK

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN