Trước đó, Vietcap đã trao tặng 3.500 cây cho TreeBank (Ngân hàng cây xanh) thuộc Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển trong khuôn khổ dự án “Tre chống lũ” tại xã Tương Dương, thuộc vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An. Hoạt động có sự tham gia của các cơ quan quản lý và đơn vị liên quan tại địa phương. Tre được lựa chọn phù hợp với đặc điểm khu vực nhờ khả năng giữ đất, hạn chế xói mòn và tăng cường chức năng phòng hộ tại nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ.
Đại diện Vietcap tham gia trồng rừng cùng Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông.
Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, Vietcap trao tặng 4.500 cây cho dự án “Vườn rừng” với sự đồng hành của Doanh nghiệp xã hội JOY Foundation và Ban quản lý khu bảo tồn. Hoạt động hướng đến phục hồi những khu vực rừng suy thoái, bổ sung thảm thực vật và hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái bản địa. Hoạt động tại hai địa điểm góp phần bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Mỗi giao dịch đủ điều kiện của nhà đầu tư trên Vietcap được ghi nhận và quy đổi thành số cây tương ứng, giúp nhà đầu tư theo dõi đóng góp của mình. Phương thức này thể hiện cách Vietcap đưa yếu tố ESG vào trải nghiệm đầu tư, kết nối hoạt động giao dịch với những hành động cụ thể cho môi trường và cộng đồng.
Từ Rừng phòng hộ Dầu Tiếng ở mùa đầu tiên, đến miền Tây Nghệ An và Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông trong mùa thứ hai, chương trình Go Green Go Up của Vietcap đã trao tặng tổng cộng 14.000 cây, nhằm tăng độ che phủ, củng cố chức năng phòng hộ đến phục hồi thảm thực vật và hỗ trợ đa dạng sinh học.
Đại diện Vietcap chia sẻ: “Go Green Go Up là cách Vietcap kết nối những giao dịch của nhà đầu tư với các đóng góp cụ thể cho xã hội và môi trường. Khi những đóng góp riêng lẻ được cộng hưởng, chúng có thể tạo nên giá trị thiết thực mang giá trị dài lâu tại các khu vực cần phục hồi và bảo tồn. Chúng tôi mong muốn cùng khách hàng mở rộng ý nghĩa của hành trình đầu tư, chung tay cùng nhau góp thêm một phần cho cộng đồng và tương lai Việt Nam.”