Nhận tin tình báo Mỹ sắp tấn công trở lại, quân đội Iran cảnh báo về đòn đáp trả

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin rằng Mỹ đã quyết định nối lại các hành động chống Iran, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào cũng sẽ dẫn đến các đòn đáp trả nhằm vào lực lượng và lợi ích của Mỹ trên khắp khu vực.

Tên lửa do Iran chế tạo được phóng trong một cuộc tập trận của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ngày 29/7/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Tên lửa do Iran chế tạo được phóng trong một cuộc tập trận của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ngày 29/7/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 20/9, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy của Lực lượng Vũ trang Iran chịu trách nhiệm tiến hành cuộc chiến, cho biết họ đã nhận được thông tin rằng Mỹ đã quyết định nối lại các hành động chống Iran và quyết định này được đưa ra với sự hậu thuẫn của một số quốc gia trong khu vực tại một cuộc họp được tổ chức ở một quốc gia châu Âu.

Tuyên bố của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya nhấn mạnh: "Nếu Mỹ phạm sai lầm chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran, tất cả các căn cứ và lợi ích của nước này trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công liên tục, hiệu quả và gây tổn thất nặng nề, không có bất kỳ giới hạn hay sự cân nhắc nào”.

Iran cảnh báo các nước vùng Vịnh không hậu thuẫn các cuộc tấn công mới của Mỹ

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, tuyên bố của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya dường như đề cập đến thông tin về một cuộc họp bí mật mà các chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ, Israel và các nước Arab đã tổ chức tại Đức để thảo luận về cuộc xung đột với Iran và những căng thẳng rộng lớn hơn trong khu vực.

Trong một diễn biến riêng, Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tuần cho biết ông đang tiến gần tới một quyết định quan trọng về việc có nối lại các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran hay không.

Phát biểu với trang tin Axios, Tổng thống Trump nói: “Tôi sắp phải đưa ra một quyết định lớn. Tôi có nên tiến vào và tiêu diệt họ (Iran) hay không? Đó là một quyết định lớn. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra với tôi”.

Trước đó, ngày 9/9, ông Trump cho rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran có thể kết thúc ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Tuy nhiên, ngày 14/9, ông nói hòa bình có thể đạt được trước cuộc bầu cử này.

Về phần mình, trong tuyên bố hôm 20/9, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cũng nhắc lại cảnh báo đối với các quốc gia trong khu vực về việc đứng về phía Mỹ trong các hành động chống Iran.

Tuyên bố của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya nêu rõ rằng nếu các quốc gia trong khu vực, trong khi tiếp tục chính sách tiêu chuẩn kép đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, đứng về phía hành động gây hấn của Mỹ chống lại Iran thì “tất cả họ sẽ bị coi là đồng phạm trong hành động sai trái này và sẽ không còn có thể trông đợi vào sự kiềm chế hay khoan dung từ các lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran".

Khói bốc lên sau khi Iran tấn công vào trụ sở Hạm đội số 5 của Hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain, ngày 16/7/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát
Khói bốc lên sau khi Iran tấn công vào trụ sở Hạm đội số 5 của Hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain, ngày 16/7/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Iran tuyên bố vừa chiến đấu vừa đàm phán

Cuộc xung đột bắt đầu bằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2 và kể từ đó đã luân phiên trải qua những giai đoạn giao tranh dữ dội và những khoảng thời gian tạm lắng.

Một lệnh ngừng bắn đã làm giảm quy mô giao tranh. Đáng chú ý vào giữa tháng 6, Tehran và Washington ký Bản ghi nhớ Islamabad về chấm dứt các hành động thù địch, nhưng thỏa thuận sau đó đổ vỡ và chiến sự tái diễn.

Mỹ đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran ngày 1/9 sau hơn một tháng không có hoạt động quân sự lớn, khiến Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các vị trí của Mỹ trên khắp khu vực.

Các đợt tấn công qua lại tiếp tục diễn ra vào đầu tháng 9, trong đó có các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tàu chở dầu của Iran và các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền gần eo biển Hormuz.

Trưởng đoàn đàm phán của Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, hôm 20/9 cho biết Iran phải vừa chiến đấu vừa đàm phán, đồng thời cảnh báo rằng eo biển Hormuz, một hành lang năng lượng thiết yếu, sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi các điều kiện của Tehran được đáp ứng.

Phát biểu trước Quốc hội, ông Ghalibaf nói: “Điều này có nghĩa là vào thời điểm then chốt, chúng ta phải đẩy lùi đối phương và giáng cho họ những đòn chí mạng bằng toàn bộ sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, một khi đã đạt được những thành công đáng kể trên chiến trường và đối phương ở vào thế yếu, chúng ta phải sử dụng ngoại giao để củng cố những thành quả này”.

Theo ông Ghalibaf, lập trường của Iran trong các cuộc đàm phán là hoàn toàn rõ ràng, hợp lý và không thể thương lượng, đồng thời cho biết eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi Mỹ thực hiện tất cả cam kết.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei (ảnh) ngày 6/9/2026 tuyên bố Tehran sẽ thiết lập “khu vực cấm” gần eo biển chiến lược Hormuz. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN phát
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei (ảnh) ngày 6/9/2026 tuyên bố Tehran sẽ thiết lập “khu vực cấm” gần eo biển chiến lược Hormuz. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN phát

Về phần mình, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết, nước này đang duy trì liên lạc với các bên trung gian tại Qatar và Pakistan, đồng thời chờ phản hồi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Truyền thông Iran đề cập tới 7 điều kiện được chuyển tới Mỹ, song danh sách chính thức đầy đủ chưa được công bố. Ông Rezaei mới công khai 3 yêu cầu gồm: chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận; giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran; dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn