Tháp Toronto và các công trình cao tầng của thành phố nằm bên bờ hồ Ontario. Ảnh: tripadvisor
Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đang đề xuất đổi tên hồ Ontario, đồng thời tiếp tục tìm cách thúc đẩy kế hoạch cải tạo Trung tâm Kennedy tại Washington. Hai động thái được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của ông đối mặt với những thách thức trong quan hệ thương mại với Canada và tranh cãi pháp lý liên quan đến Trung tâm Kennedy.
Thoạt nhìn, đây có thể được xem là những vấn đề mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, các động thái này phản ánh một đặc điểm đáng chú ý trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump: tổng thống muốn tạo dấu ấn rõ rệt lên các địa danh, thiết chế và biểu tượng của nước Mỹ.
Đề xuất đổi tên hồ Ontario được đưa ra ngày 25/8, trong bối cảnh đàm phán thương mại Mỹ-Canada đổ vỡ và hai nước tiếp tục áp dụng các biện pháp thuế quan nhằm vào hàng hóa của nhau. Ông Trump cho biết đang cân nhắc gọi hồ này là “Lake America” (Hồ Mỹ).
Canada đã phản ứng bằng việc tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả tương ứng với mức thuế mới của Mỹ. Ottawa đồng thời khẳng định hồ Ontario sẽ tiếp tục được gọi bằng tên hiện tại.
Đề xuất của ông Trump gợi nhớ tới quyết định năm 2025 của chính quyền Mỹ đổi tên vịnh Mexico thành “vịnh America”. Việc đặt lại tên các địa danh đã trở thành một trong những cách chính quyền Trump thể hiện quan điểm về chủ quyền, bản sắc quốc gia và vai trò của Mỹ.
Trong trường hợp hồ Ontario, vấn đề đặc biệt nhạy cảm bởi hồ này nằm trên biên giới Mỹ-Canada và có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước.
Tranh cãi quanh Trung tâm Kennedy
Cùng ngày ông Trump đưa ra đề xuất về hồ Ontario, nhóm pháp lý của tổng thống tiếp tục thúc đẩy kế hoạch liên quan tới Trung tâm Kennedy.
Nhóm của ông Trump lập luận rằng nếu kế hoạch cải tạo không thể được triển khai, Trung tâm Kennedy có thể phải được thay thế bằng một nhà hát ngoài trời.
Tranh chấp xoay quanh quyền hạn của tổng thống đối với công trình này. Các phán quyết trước đó của tòa án cho rằng tổng thống không có thẩm quyền đơn phương thay đổi tên của Trung tâm Kennedy hoặc cho phép những thay đổi lớn về cấu trúc công trình. Những quyết định quan trọng như vậy thuộc thẩm quyền của Quốc hội.
Tranh cãi càng thu hút sự chú ý bởi Trung tâm Kennedy được xây dựng như một công trình tưởng niệm Tổng thống John F. Kennedy, người bị ám sát năm 1963.
Ông Trump trước đó đã tìm cách tăng quyền kiểm soát của mình đối với hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy. Hội đồng này sau đó bỏ phiếu đưa tên ông vào tên công trình với nội dung liên quan tới việc “khôi phục và cải tạo” trung tâm.
Tuy nhiên, động thái này vấp phải phản ứng pháp lý. Một tòa án đã yêu cầu xóa tên Trump khỏi mặt tiền công trình.
Những tranh chấp kéo dài đã ảnh hưởng tới hoạt động của Trung tâm Kennedy. Nhà hát Opera Quốc gia Washington và Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia đã rời khỏi địa điểm này. Tờ Washington Post đưa tin doanh thu bán vé và các khoản đóng góp cũng giảm sau những tranh cãi liên quan tới tên của ông Trump.
Chính quyền cho rằng việc cải tạo Trung tâm Kennedy là một phần trong nỗ lực cải thiện diện mạo thủ đô Washington.
Đổi tên địa danh và dấu ấn của chính quyền Tổng thống Trump
Đề xuất đổi tên hồ Ontario không phải là trường hợp duy nhất chính quyền ông Trump tìm cách thay đổi tên gọi của các địa danh hoặc công trình.
Năm 2025, ông Trump ký sắc lệnh đổi tên vịnh Mexico thành vịnh America. Chính quyền của ông cũng khôi phục tên núi McKinley tại Alaska, thay cho tên Denali từng được sử dụng trong nhiều năm.
Chính quyền Mỹ cũng đã thay đổi tên gọi của một số cơ sở quân sự và đang xem xét việc đặt tên mới cho một tàu sân bay đang được đóng. Con tàu này ban đầu được dự kiến mang tên Doris “Dorie” Miller, một quân nhân Mỹ gốc Phi từng được trao Huân chương Hải quân vì hành động trong trận Trân Châu Cảng.
Những quyết định trên cho thấy việc đặt tên và đổi tên đang trở thành một công cụ để Tổng thống Trump thể hiện các ưu tiên về chính trị, lịch sử và bản sắc quốc gia.
Trong trường hợp hồ Ontario, yếu tố quan hệ Mỹ - Canada đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đề xuất đổi tên được đưa ra ngay sau khi đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ. Mỹ áp mức thuế mới 50% đối với một số hàng hóa Canada, trong khi Ottawa tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả trị giá khoảng 20 tỷ USD đối với hàng hóa Mỹ.
Canada đã lập tức bác bỏ ý tưởng đổi tên hồ. Bộ trưởng Công nghiệp Canada Melanie Joly tuyên bố nước này “sẽ luôn gọi đó là hồ Ontario”.
Một số quan chức Canada cho rằng đề xuất của ông Trump không làm thay đổi thực tế rằng hồ Ontario vẫn mang tên này trong cách gọi phổ biến tại Canada.
Một thông điệp chính trị trong bối cảnh căng thẳng thương mại
Xét trong bối cảnh hiện nay, đề xuất đổi tên hồ Ontario có thể được nhìn nhận không chỉ như vấn đề địa danh mà còn là một thông điệp chính trị trong quan hệ Mỹ - Canada.
Ông Trump nhiều lần sử dụng các vấn đề liên quan tới lãnh thổ, chủ quyền và tên gọi để nhấn mạnh quan điểm “Nước Mỹ trên hết”. Trong trường hợp Canada, ông từng nhiều lần đề cập khả năng nước này trở thành bang thứ 51 của Mỹ, dù Ottawa bác bỏ ý tưởng này.
Việc đổi tên hồ Ontario thành “Lake America”, nếu được thực hiện, cũng sẽ có ý nghĩa biểu tượng lớn bởi đây là một trong Ngũ Đại Hồ, nằm ngay trên biên giới hai nước.
Tuy nhiên, việc đổi tên một địa danh không đồng nghĩa với thay đổi quyền kiểm soát lãnh thổ hay chủ quyền đối với vùng nước này. Hồ Ontario vẫn là vùng nước chung của Mỹ và Canada theo các thỏa thuận song phương hiện có.
Phản ứng từ Canada cho thấy Ottawa không coi đề xuất này là cơ sở để thay đổi cách gọi chính thức của mình. Trong khi đó, các cuộc tranh luận về tên gọi tiếp tục diễn ra song song với vấn đề lớn hơn là tương lai quan hệ thương mại và chính trị giữa hai nước láng giềng.
Đối với ông Trump, việc đổi tên các địa danh và công trình cũng tạo cơ hội để nhấn mạnh những ưu tiên chính trị của nhiệm kỳ thứ hai và tạo ra những dấu ấn có thể tồn tại lâu dài.