Australia tiếp tục thỏa thuận tái định cư người tị nạn với Mỹ

Ngày 4/2, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết thỏa thuận tái định cư người tị nạn giữa nước này với Mỹ vẫn sẽ được triển khai, bất chấp việc giới chức Mỹ mới đây đã hoãn các cuộc phỏng vấn những người xin tị nạn.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của báo giới ở thành phố Busselton, Ngoại trưởng Bishop cho biết cả Australia và Mỹ đang thảo luận về các chi tiết liên quan tới thỏa thuận tái định cư. Tuyên bố này được đưa ra vào thời điểm có thông tin cho rằng giới chức Mỹ đã hoãn vòng hai các cuộc phỏng vấn người ti nạn ở khu lán trại trên đảo Nauru tại Thái Bình Dương, mở ra khả năng Washington đang tìm cách ngăn chặn thỏa thuận tái định cư người tị nạn gây tranh cãi này.

Theo Ngoại trưởng Australia, các cuộc phỏng vấn và kiểm tra sức khỏe vẫn đang diễn ra, chính quyền mới của Mỹ vẫn đang tôn trọng thỏa thuận này và Chính phủ Australia sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với chính quyền của Tổng thống Trump và Đại sứ quán Australia tại thủ đô Washington để hợp tác với giới chức Mỹ trong việc này.

Theo thỏa thuận trước đây giữa chính quyền của Tổng thống Barack Obama và Australia, Mỹ sẽ tái định cư một phần trong gần 1.600 người xin vào Australia tị nạn đang lưu trú tại hai quốc đảo Nauru và Papua New Guinea ở Thái Bình Dương nhờ tiền trợ cấp của Australia. Tuy nhiên, trong một tuyên bố hồi tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ xem xét lại thỏa thuận này.

TTXVN/Tin Tức
Bộ Ngoại giao Mỹ bãi bỏ quy định cấm nhập cảnh
Bộ Ngoại giao Mỹ bãi bỏ quy định cấm nhập cảnh

Ngày 4/2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tiếp tục cho phép những người có thị thực hợp lệ được nhập cảnh vào Mỹ, nhằm tuân thủ với quyết định chặn sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đến từ một thẩm phán liên bang tại thành phố Seattle.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN