Độc đáo hình ảnh đàn ông mặc 'váy cuốn' rước nước tại Lễ hội đình Chèm
Ngày 19/6, tại đình Chèm, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) Lễ hội truyền thống đình Chèm năm 2024 nhằm tri ân công đức của Đức Thánh Hy Khang Thiên Vương Lý Ông Trọng, người có công dẹp giặc ngoại xâm cứu nước đã được khai mạc.
Lễ hội đình Chèm được tổ chức hàng năm từ ngày 14-16/5 âm lịch, được xem là một trong những tín ngưỡng lâu đời gắn liền cùng ngôi đình cổ nhất Hà Nội.
Lễ hội có nhiều nghi lễ đặc trưng gồm: Lễ rước nước trên sông Hồng, lễ rước văn, phát tấu, lễ yên vị, lễ mộc dục, lễ phóng sinh,… Phần hội cũng được tổ chức quy mô với các cuộc thi và trò chơi truyền thống đặc sắc, như: Thi làm chè kho, thi bơi, thi vật, thi bắt vịt nước, chơi cờ người, tổ tôm điếm, đấu vật… thu hút sự tham gia của cộng đồng nhân dân, để lại ấn tượng với du khách thập phương .
Đoàn rước nước bắt đầu xuất phát từ đình Chèm với sự tham gia của hơn 100 người, đi đầu là đội múa rồng, đánh trống, đánh chiêng….Đoàn rước xuống thuyền ra sông lấy nước.
Đi sau cùng là đội quân phù giá gồm hầu hết là các thanh niên khỏe mạnh, mặc váy cuốn, đeo thắt lưng, khăn đội đầu, che mặt màu đỏ, khiêng kiệu Ông và kiệu Bà.Hội đình Chèm là một trong những lễ hội cổ với nhiều nghi lễ đặc trưng cho các sinh hoạt văn hóa của cư dân nông nghiệp lúa nước vùng đồng bằng sông Hồng.Đoàn thuyền đi một vòng qua địa phận của ba làng Chèm, Hoàng Xá và Liên Mạc. Sau đó, thuyền quay ba vòng ở giữa dòng sông.Trong lúc thuyền quay, mọi người thả vòng càn khôn (bằng cây song) để Chủ tế dùng gáo đồng múc nước vào chóe.
Nghi thức lấy nước: Mỗi chóe 3 gáo, chóe nào dùng gáo của chóe đó.Lấy nước xong khi về qua đình, các thuyền phải quay đầu vào để lễ Đức Thánh, rồi trở về bãi tập kết.Điểm đến của đoàn rước là bến Ngự.Nước trong bình được đem về đình Chèm để thờ cúng và sử dụng trong lễ tắm tượng, bài vị Đức Thánh.
Ngày 17/6/2016, lễ hội đình Chèm đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao bằng công nhận là di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Trong khuôn khổ lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, không gian triển lãm trải nghiệm và kết nối có sự tham gia của 150 gian hàng tạo sự giao lưu, trao đổi khoa học công nghệ mới.
Chiều 3/10/2026, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.
London Symphony Orchestra (LSO) trở lại Hà Nội trong 2 đêm Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2026 từ ngày 2 - 3/10 tại Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện do UBND TP Hà Nội và Vietnam Airlines tổ chức, phối hợp cùng Nhà hát Hồ Gươm và LSO.
Trong không khí sôi động của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, khu vực ẩm thực trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.
Ngày cuối tuần, không khí tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai trở nên sôi động với sự hiện diện của đông đảo người dân, du khách tại các không gian văn hóa, ẩm thực…