Sự kiện đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình hợp tác được triển khai từ Dự án ACTIVE 1.0, tiếp tục tập trung vào việc tăng cường năng lực chuyên môn trong nước, kết nối đội ngũ nhân viên y tế và hỗ trợ cung cấp các phương thức điều trị ung thư cổ tử cung tại Việt Nam. Sự kiện đón tiếp lãnh đạo Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế, các bệnh viện đối tác, chuyên gia lâm sàng quốc tế cùng các đối tác phát triển và đối tác kỹ thuật.
Ung thư cổ tử cung vẫn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng cần quan tâm tại Đông Nam Á. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2022, ước tính có khoảng 160.000 ca mắc mới và 100.000 ca tử vong do ung thư cổ tử cung tại khu vực Đông Nam Á, chiếm khoảng một phần tư tổng gánh nặng bệnh tật trên toàn cầu[1]. Tại Việt Nam, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), ước tính có 8.274 ca mắc mới và 4.110 ca tử vong do ung thư cổ tử cung trong năm 2024[2].
Trong bối cảnh đó, các nỗ lực củng cố toàn bộ quy trình chăm sóc ung thư cổ tử cung - từ dự phòng, phát hiện sớm, điều trị và theo dõi sau điều trị - giữ vai trò quan trọng. Dự án ACTIVE 2.0 đóng góp vào những nỗ lực chung này thông qua các hoạt động phát triển chuyên môn và trao đổi kiến thức trong các lĩnh vực liên quan đến xạ trị ung thư cổ tử cung, đồng thời nghiên cứu các phương thức hỗ trợ người bệnh trong quá trình phục hồi. Dự án nhận định rằng việc tăng cường năng lực điều trị không chỉ đòi hỏi công nghệ, mà còn cần sự đầu tư dài hạn vào kiến thức, kỹ năng và mạng lưới chuyên môn của đội ngũ y tế.
Dự án ACTIVE 2.0 nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), Quỹ DEG Impulse thuộc Ngân hàng Tái thiết CHLB Đức (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW), Elekta, Liên đoàn các Tổ chức Ung thư học Bức xạ châu Á - Federation of Asian Organizations for Radiation Oncology (FARO) và Tổ chức Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation (ASSIST) hỗ trợ triển khai. Dự án kéo dài 3 năm với sự tham gia của các cơ sở y tế, chuyên gia lâm sàng, đối tác kỹ thuật và đối tác phát triển từ 6 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Lào và Campuchia.
Tại Việt Nam, Dự án ACTIVE 2.0 kế thừa kinh nghiệm từ ACTIVE 1.0, được triển khai cùng ba bệnh viện chuyên khoa ung bướu gồm Bệnh viện K (Hà Nội), Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn mới, dự án sẽ tiếp tục phối hợp với các bệnh viện này để triển khai đào tạo chuyên môn và tạo điều kiện trao đổi kiến thức lâm sàng, qua đó tiếp tục hỗ trợ phát triển năng lực của đội ngũ nhân viên y tế trong điều trị ung thư cổ tử cung. Kinh nghiệm và kiến thức được hình thành thông qua các hoạt động này là tiền đề cho việc mở rộng trao đổi chuyên môn với các bệnh viện và nhân viên y tế trong nước và trong khu vực.
Các hoạt động đào tạo và trao đổi kiến thức sẽ tập trung vào xạ trị áp sát thích ứng có hướng dẫn hình ảnh (IGABT) và xạ trị ngoài, cùng với các nội dung về quản lý điều trị ung thư cổ tử cung. Các chuyên gia lâm sàng quốc tế và đối tác chuyên môn sẽ tham gia trao đổi kiến thức và kinh nghiệm lâm sàng. Bên cạnh đó, dự án sẽ nghiên cứu các giải pháp số nhằm hỗ trợ theo dõi, chăm sóc người bệnh sau điều trị.