Cuba: Chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị ung thư da mới

Trung tâm Miễn dịch Phân tử (CIM) của Cuba ngày 25/8 thông báo đã sẵn sàng đưa vào thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị trên bệnh nhân mắc ung thư hắc tố giai đoạn cuối. Đây là một trong những “ứng cử viên” điều trị mới cho bệnh ung thư da.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, sản phẩm mới - được xác định là 2C12 - ban đầu sẽ được thử nghiệm trên những người mắc ung thư hắc tố không thể điều trị bằng phẫu thuật hoặc đã di căn sang các bộ phận khác của cơ thể.

Dược phẩm này có các đặc điểm tương tự như Pembrolizumab - loại thuốc được sử dụng trên toàn thế giới trong một số phương pháp điều trị ung thư bằng cách kích thích phản ứng miễn dịch chống lại các tế bào khối u.

Tuy nhiên, 2C12 vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, vì vậy, hiệu quả và độ an toàn của thuốc cần được xác định thông qua các nghiên cứu lâm sàng tương ứng.

CIM cho biết những người muốn tìm hiểu về các yêu cầu để tham gia nghiên cứu có thể đăng ký nhận thông tin từ đội ngũ chuyên gia tại các trung tâm y tế của Cuba.

Việc phát triển 2C12 thể hiện bước tiến mới trong nỗ lực của ngành công nghệ sinh học Cuba nhằm tạo ra các giải pháp thay thế nội sinh cho điều trị ung thư và tiến tới sự tự chủ lớn hơn trong lĩnh vực dược phẩm.

2C12 cũng đáp ứng nhu cầu về các lựa chọn điều trị dễ tiếp cận hơn trong bối cảnh giá thành cao của một số loại thuốc điều trị ung thư trên thị trường quốc tế và những khó khăn mà Cuba gặp phải trong việc mua chúng do lệnh cấm vận của Mỹ.

Tin tức về 2C12 của Cuba trùng hợp với những tiến bộ quốc tế khác trong việc quá trình tìm kiếm các phương pháp điều trị ung thư hắc tố. Moderna và Merck gần đây đã công bố kết quả tích cực từ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III của một loại vaccine cá nhân hóa chống lại loại ung thư này, mặc dù sử dụng công nghệ khác với 2C12 và được phát triển trong bối cảnh khoa học và dược phẩm khác.

Hiện tại, “ứng cử viên” vaccine của Cuba phải trải qua các giai đoạn nghiên cứu lâm sàng khác nhau trước khi có thể xác định liệu nó có phải là lựa chọn thay thế hiệu quả cho bệnh nhân mắc ung thư hắc tố giai đoạn cuối hay không.

Theo các cơ quan y tế, ung thư hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Cuba, vượt qua cả bệnh tim mạch.

Việt Hùng (TTXVN )

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?