Nhà báo Mexico muốn đưa xác 'người ngoài hành tinh' đến Mỹ để điều tra thêm

Một nhà báo Mexico tự nhận sở hữu xác người ngoài hành tinh đang tìm đến các nhà khoa học Mỹ và châu Âu để kiểm chứng về chúng.
Chú thích ảnh
Xác ướp khai quật tại Peru được nhà báo Mexico Maussan cho là người ngoài hành tinh. Ảnh: Jam Press

Hai xác ướp “người ngoài hành tinh” mới được khai quật ở Peru đã kéo theo làn sóng tranh cãi sau khi dữ liệu chụp X-quang và siêu âm các thi thể được công bố vào tháng 3 vừa qua. Các nhà khảo cổ lo ngại đây có thể là những người cổ đại bị những kẻ cướp mộ đào lên.

Trong khi đó, nhà báo Mexico Jaime Maussan cho rằng các xác ướp này có thể là “con lai” giữa con người và ngoài hành tinh. Ông viện dẫn rằng một số nhà khoa học tuyên bố hai xác ướp mới chứa “30% DNA chưa xác định”. Tuy nhiên, các nhà phê bình tiếp tục đặt ra nghi ngờ về phát biểu của ông Maussan.

Ông Maussan gần đây xác nhận với tờ Daily Mail rằng các phân tích sâu hơn đang được thực hiện.

Chú thích ảnh
Hình chụp X-quang về xác ướp tại Peru. Ảnh: Daily Mail

Nhà báo Maussan và các đồng nghiệp của ông đã có thuyết trình gây tranh cãi trước Quốc hội Mexico và bất đồng với Bộ Văn hóa Peru. Ông Maussan thậm chí đang kiện chính phủ Peru về thiệt hại và quyền vận chuyển những mẫu xác ướp này tới trường đại học ở Mỹ để có kiểm tra độc lập, kỹ lưỡng hơn của bên thứ ba.

Có nhiều ý kiến không đồng tình với ông Maussan, nhà sử học Christopher Heaney tại bang Pennsylvania (Mỹ), đã đưa ra hai thực tế lịch sử quan trọng cho quan điểm rằng các thi thể không phải là “người ngoài hành tinh” như bề ngoài.

Đầu tiên, tục lệ “bó đầu” của một số nền văn hóa sống ở vùng núi Andes của Peru đã được cả thực dân Tây Ban Nha và người dân địa phương ghi lại. Thứ hai, theo ông Heaney, hàng thế kỷ xảy ra các vụ xâm phạm lăng mộ quốc tế, trộm cắp, cải táng bừa bãi và buôn bán chợ đen cổ vật Peru thật và giả đã gây ra nhầm lẫn sâu sắc về các hiện vật lịch sử của quốc gia.

Hà Linh/Báo Tin tức (Daily Mail)

Dành cho bạn

Hong Kong (Trung Quốc) lập kỷ lục 36,67 triệu lượt du khách trong 8 tháng

Hong Kong (Trung Quốc) lập kỷ lục 36,67 triệu lượt du khách trong 8 tháng

Lượng khách du lịch đến Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) trong những tháng gần đây đã đạt mức cao kỷ lục kể từ sau khi đại dịch COVID-19 đến nay, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch nói riêng và dịch vụ nói chung của đặc khu hành chính này.

Sự cố hệ thống ảnh hưởng tuyển sinh đại học Hàn Quốc

Sự cố hệ thống ảnh hưởng tuyển sinh đại học Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 15/9, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ căn cứ dữ liệu khách quan để có biện pháp hỗ trợ đối với những thí sinh không thể hoàn tất việc nộp hồ sơ do sự cố hệ thống tuyển sinh đại học năm 2027.