Dịp Tết, đông nhất là bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông

Trong 6 ngày Tết, số người khám và nhập viện do tai nạn giao thông trên cả nước là hơn 37.350 ca, chiếm tỷ lệ cao nhất trong số bệnh nhân nhập viện trong dịp Tết Nguyên đán, trong đó có 168 ca tử vong.

Nhiều ca ngộ độc rượu phải nhập viện cấp cứu trong dịp Tết Mậu Tuất. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN.

Theo báo cáo tổng hợp của Bộ Y tế, trong 6 ngày Tết Nguyên đán (tính đến hết ngày mồng 5 Tết), số trường hợp khám, nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông trên cả nước chiếm tỷ lệ cao nhất (hơn 37.350 ca); tiếp đến là tai nạn do đánh nhau (gần 4.200 ca); do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa (gần 3.100 ca)… 


Cụ thể, số ca nhập viện điều trị nội trú do tai nạn giao thông là 12.630 trường hợp, tăng 12,8% so với cùng thời điểm năm ngoái, đặc biệt tăng cao trong các ngày mùng 3 và mùng 4 Tết. Tổng số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 168 trường hợp.


Trong số gần 4.200 ca đến cấp cứu do đánh nhau, số ca phải nhập viện điều trị nội trú là gần 2.800 ca, tăng 14,6% so với năm ngoái; số ca tử vong là 13 trường hợp, giảm một nửa so với Tết Đinh Dậu. Bên cạnh đó, tổng số ca khám tai nạn sinh hoạt là 16.478 trường hợp, tăng 4,6% so với cùng Tết năm ngoái.


Báo cáo của Bộ Y tế cũng cho biết, trong 6 ngày Tết Mậu Tuất, toàn quốc không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra và trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các bữa tiệc đông người. Tuy nhiên tổng số ca khám rối loạn tiêu hoá là gần 3.100 trường hợp, trong đó 810 trường hợp là ngộ độc do say rượu (chiếm 26,3 %); tại các cơ sở điều trị cũng ghi nhận 468 trường hợp do ngộ độc thức ăn tự chế biến.


Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ sở y tế trên cả nước đã đảm bảo công tác thường trực khám chữa bệnh, cấp cứu, không để người bệnh đến bệnh viện mà không có người khám chữa bệnh. Các bệnh viện đều đảm bảo công tác điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh trật tự trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Các địa phương cũng được chỉ đạo chủ động đối phó với dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra với các phương án thường trực, dự trữ thuốc, dịch truyền, bố trí giường bệnh, phương tiện cấp cứu, cấp cứu ngoại viện... để thu dung, cấp cứu, điều trị cho người bệnh.


Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp trong ngày mồng 4 Tết
Tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp trong ngày mồng 4 Tết

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTG) và Bộ Giao thông vận tải (GTVT), tình hình tai nạn giao thông (TNGT) vẫn diễn ra phức tạp trong ngày 19/2 (Mồng 4 Tết Mậu Tuất).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN