Mùng 3 Tết, 34 người chết vì tai nạn giao thông

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, từ trưa 17/2 đến trưa 18/2 (từ trưa mùng 2 đến trưa mùng 3 Tết Nguyên đán), cả nước xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, 29 người bị thương.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Đáng chú ý, vào khoảng 18 giờ ngày 17/2, 2 thanh niên trú tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) điều khiển xe hiệu Yamaha Nouvo LX, biển kiểm soát 38Z1 - 4329 chạy trên Quốc lộ 15A, hướng ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc) - Khe Giao (huyện Hương Khê). Khi xe đi đến đoạn Km393, Quốc lộ 15A (thuộc địa phận xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) thì xảy ra va chạm với xe máy hiệu Yamaha Exciter mang biển kiểm soát 38C1 – 297.48 do một thanh niên, trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc điều khiển theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến 2 thanh niên tử vong tại chỗ, thanh niên còn lại được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 17/2, trên Quốc lộ 48, xe taxi hãng Mai Linh mang biển kiểm soát 30E-344.35 khi đi đến Bản Đồ 2, xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) bất ngờ đâm liên hoàn 3 xe máy đi cùng chiều, làm 3 người ngồi trên xe máy bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tuy nhiên do vết thương quá nặng, 1 người đã tử vong.

Trong ngày 18/2, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã tổ chức 4.753 lượt tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ; phát hiện, xử lý 975 trường hợp vi phạm, phạt tiền 171 triệu đồng, tạm giữ 351 phương tiện vi phạm, giữ 216 giấy tờ các loại, tước 12 giấy phép lái xe.

Tại Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh… tình trạng người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm diễn ra nhiều. Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Thanh Hóa đã kiểm tra, xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó chủ yếu là lỗi không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… Trong ngày 17/2, nhiều điểm trên Quốc lộ 1A xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ, đặc biệt, trên Quốc lộ 60 đoạn đường dẫn lên cầu Rạch Miễu, thuộc thành phố Mỹ Tho đã xảy ra kẹt xe kéo dài. Lực lượng Cảnh sát giao thông 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Công ty BOT cầu Rạch Miễu đã tích cực điều tiết giao thông.


Sáng 18/2, rất nhiều người dân ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổ dồn về các khu vực đền, chùa để du xuân, cầu may, cùng với đó là tình trạng các bãi trông, giữ xe tràn ra lòng đường, vỉa hè. Lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn được bố trí tại các điểm nút quan trọng để điều tiết giao thông nên các khu vực này không xảy ra tình trạng ùn ứ.


TTXVN/Báo Tin tức
Thời tiết mùng 4 Tết: Cả nước có nắng, Nam Bộ nắng nóng đến 34 độ
Thời tiết mùng 4 Tết: Cả nước có nắng, Nam Bộ nắng nóng đến 34 độ

Sáng mai (mùng 4 Tết), miền Bắc và Bắc miền Trung nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đến chiều, hầu hết các vùng miền có nắng, nhiệt độ tăng cao trên 25 độ. Miền Nam nắng nóng đến 34 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN