Chiều 15/10, Đoàn công tác Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về thực hiện công tác chỉ đạo tuyến tại tỉnh.
Thay vì phải phẫu thuật mổ mở để thay van động mạch chủ với nhiều rủi ro và có thể để lại nhiều biến chứng, những năm gần đây, các trung tâm tim mạch lớn tại Việt Nam đã áp dụng kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) - một kỹ thuật ít xâm lấn để thay thế van động mạch chủ bị hẹp hoặc hở nặng, đặc biệt dành cho bệnh nhân lớn tuổi, sức khỏe yếu, không thể phẫu thuật tim hở truyền thống.
Việc tiếp cận oxy y tế an toàn, ổn định và hiệu quả vẫn là một thách thức đối với nhiều cơ sở y tế, đặc biệt ở tuyến y tế cơ sở. Đại dịch COVID-19 đã cho thấy rõ vai trò sống còn của oxy trong điều trị, đồng thời bộc lộ những hạn chế trong hệ thống cung ứng, bảo quản và sử dụng oxy y tế tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Ngày 16/10, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thông tin, đơn vị đang tiếp nhận cấp cứu 4 bệnh nhân trong một gia đình bị ngộ độc cá nóc, trong đó có một bệnh nhân đang nguy kịch.
Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, hiện nay thời tiết chuyển mùa cùng với tác động của biến đổi khí hậu, sự gia tăng giao lưu, du lịch và khởi đầu năm học mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều tác nhân gây bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan.
Êkíp can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 vừa thực hiện thành công ca thông tim can thiệp bào thai cho một sản phụ tại TP Hồ Chí Minh có thai nhi bị dị tật tim bẩm sinh nặng. Đây là ca can thiệp tim thai thành công thứ 11 trong chuỗi chương trình hợp tác giữa hai bệnh viện.
Đi bộ vốn là một bài tập đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích ấn tượng cả về thể chất lẫn tinh thần: xương và cơ bắp khỏe hơn, tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm căng thẳng...
Cùng với hệ thống y tế công lập, các đơn vị y tế tư nhân ở tỉnh Phú Thọ đã có sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và số lượng. Điều này đã góp phàn giảm gánh nặng cho y tế công lập, giúp người dân có thêm sự lựa chọn khi đi khám và điều trị.
Sáng 15/10, Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa khen thưởng đột xuất 1 điều dưỡng thuộc Khoa Khám bệnh vì đã có hành động kịp thời xử lý, thành công cứu sống một trường hợp bị ngưng tim khi đợi người nhà khám.
Trong bối cảnh du lịch y tế toàn cầu tăng trưởng mạnh, Việt Nam đang nổi lên như điểm đến mới nhờ dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao, chi phí cạnh tranh và trình độ y học hiện đại. Với sự vào cuộc của các bộ, ngành và định hướng chiến lược của Nhà nước, du lịch y tế được kỳ vọng trở thành lĩnh vực mũi nhọn, vừa mang lại nguồn thu lớn, vừa nâng cao hình ảnh Việt Nam trên thế giới.
Thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh yêu cầu “đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế”, TP Hồ Chí Minh đang tiên phong xây dựng mô hình hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế. Đây được xem là hướng đi chiến lược, tạo cơ hội đột phá cho khu vực y tế tư nhân phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Một người đàn ông 58 tuổi, quốc tịch Campuchia, vừa được y bác sĩ Việt Nam cấp cứu thành công trong tình trạng nguy kịch do xuất huyết não kèm thuyên tắc phổi cấp. Đây là hai bệnh lý có thể gây tử vong chỉ trong vài phút nếu không được xử trí kịp thời.
Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) vừa phẫu thuật thành công cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng 4,5kg cho bệnh nhân B.T.L (46 tuổi, ngụ xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau), giải thoát người bệnh khỏi khối u đã đeo đẳng suốt 10 năm.
Các thiết bị y tế hiện đại như robot phẫu thuật Da Vinci Xi, robot Modus V Synaptive tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cùng các giải pháp vaccine và chăm sóc sức khỏe ứng dụng IoT, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan tại Triển lãm Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia 2025.
Ngày 14/10, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã nắm thông tin về việc người nhà bệnh nhân đăng tải video lên mạng xã hội, đặt nghi vấn về trình độ và sự tắc trách của bác sĩ trong quá trình điều trị cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Những tuần gần đây, Hà Nội ghi nhận tới hơn 300 ca sốt xuất huyết/tuần; điều kiện mưa lũ càng tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, gây dịch.
Ngày 13/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng báo động về thực trạng nhiễm khuẩn kháng thuốc đang gia tăng mạnh, làm suy giảm hiệu quả của các phương pháp điều trị và khiến cho những vết thương nhỏ hay các bệnh nhiễm trùng thông thường cũng có thể trở nên nghiêm trọng.
Ngày 13/10, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho biết, chương trình phối hợp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn với Trung tâm y tế Phú Quốc bước đầu đã đạt kết quả tích cực khi kịp thời cứu sống hai bệnh nhân bị đột quỵ não cấp ngay tại địa phương.
Chiều 13/10, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa và bác sĩ Lê Viết Huấn, Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều trị cấp cứu, cứu sống bệnh nhân vỡ tim do đa chấn thương nghiêm trọng.
Từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 86.253 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 17 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2024 (74.828/11) số mắc cao hơn 15,3%, tử vong cao hơn 6 ca.
Trước những nguy cơ về dịch bệnh cho người dân sau bão lũ số 11 vừa qua, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã cử đoàn cán bộ y tế đên hỗ trợ ngành y tỉnh Cao Bằng công tác phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho người dân.