Cuộc tập trận quy mô lớn vừa thể hiện sức mạnh phòng thủ, vừa là tuyên bố ngoại giao của Đan Mạch về vị trí chiến lược của Greenland trong bối cảnh căng thẳng âm ỉ với chính quyền Trump.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tàu Kapal Diraja (KD) Lekir của Hải quân Hoàng gia Malaysia đã được triển khai tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2022 dự kiến diễn ra tại Hawaii (Mỹ). Lễ triển khai tàu do Phó Đô đốc Datuk Abu Bakar Md Ajis của Hạm đội phía Tây chủ trì tại Cầu tàu Tác chiến, Căn cứ Hải quân Lumut ngày 30/5.
Ngày 29/5, Israel và CH Cyprus khởi động cuộc tập trận chung được cho là “lớn nhất từ trước đến nay” với sự tham gia của các lực lượng không quân, hải quân và lục quân của hai bên.
Ngày 24/5, các nguồn thạo tin cho biết Hàn Quốc đã tiến hành cuộc diễn tập trên không với sự tham gia của nhiều máy bay chiến đấu, trong đó có máy bay tiêm kích tàng hình F-35A.
Hải quân Hàn Quốc ngày 17/5 thông báo sẽ cử 1 tàu tấn công đổ bộ và 1 tàu ngầm tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Mỹ dẫn đầu ở vùng biển ngoài khơi Hawaii (Mỹ) vào tháng 6 tới.
Hàng nghìn binh sĩ của 14 quốc gia thành viên và đối tác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tham gia các cuộc tập trận lớn ở Estonia, cách biên giới Nga 60km.
Quân đội Hàn Quốc ngày 13/5 nước này và Mỹ đã tiến hành một cuộc huấn luyện chung hỗ trợ y tế vào đầu tuần này sau 2 năm tạm dừng do đại dịch COVID-19.
Ngày 9/5, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận không quân thường niên nhằm huấn luyện các máy bay chiến đấu F35-A tránh radar và các khoa mục quan trọng khác.
Hôm 4/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng đã diễn tập mô phỏng các vụ tấn công bằng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở khu vực phía tây Kaliningrad.
Cuộc tập trận huy động khoảng 2.000 chuyên gia mạng từ 32 nước, gồm các thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các quốc gia đối tác, trong đó có Ukraine.
Ngày 18/4, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các lực lượng hỗn hợp của Hàn Quốc và Mỹ đã khởi động cuộc tập trận chung mùa Xuân không có diễn tập thực địa.
Theo hãng tin Sputniknews, ngày 15/4, bộ phận báo chí của Lực lượng Phòng vệ Estonia thông báo nhóm tàu tác chiến Hải quân số 1 (SNMG1) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tới Biển Baltic để tham gia tập trận với các nước đối tác.
Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản (MSDF) ngày 15/4 cho biết các tàu khu trục của nước này và Mỹ, được trang bị hệ thống tên lửa đánh chặn Aegis, trong tuần này đã tham gia một cuộc tập trận chung tại Biển Nhật Bản.
Chính phủ Nhật Bản ngày 14/4 cho biết nước này đang theo dõi sát sao các hoạt động quân sự của Nga sau khi Moskva tiến hành phóng thử tên lửa từ tàu ngầm tại Biển Nhật Bản.
Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành một cuộc tập trận chung trên Biển Nhật Bản với sự tham gia của một tàu sân bay của Mỹ và một số tàu của Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) của Nhật Bản.
Ngày 12/4, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu chương trình huấn luyện quân sự sơ bộ chuẩn bị cho cuộc tập trận chung quan trọng vào mùa Xuân, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.
Hãng Interfax dẫn thông báo của Bộ chỉ huy Hạm đội Baltic của Nga cho biết ngày 9/4, nước này đã tiến hành cuộc tập trận ở Kaliningrad, dải đất trên Biển Baltic nằm giữa Ba Lan và Litva.
Ngày 28/3, Mỹ và Philippines đã khởi động cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước tới nay với sự tham gia của gần 9.000 binh sĩ hai bên. Cuộc tập trận diễn ra trên đảo Luzon của Philippines trong 12 ngày.
Tờ Times of Israel ngày 27/3 đưa tin, các máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã tới Hy Lạp để tham gia cuộc tập trận không quân quốc tế thường niên quy mô lớn mang tên "Iniochos 2022", kéo dài từ ngày 28/3 đến ngày 8/4 tới, với hoạt động giả định là ứng phó với các hệ thống phòng không, tiến hành các cuộc không kích và tìm kiếm-cứu nạn.
Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn thông báo ngày 25/3 của quân đội nước này cho biết đã khởi động cuộc tập trận với sự tham gia của hơn 3.000 binh sĩ trên một chuỗi đảo, trong đó có cả những hòn đảo tranh chấp với Nhật Bản.
Ngày 23/3, Lực lượng Phòng vệ trên bộ (GSDF) của Nhật Bản và Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ xác nhận đang diễn tập phòng thủ đảo xa tại miền Trung Nhật Bản.