Mỹ - Nhật - Hàn tập trận chung

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 6/10 cho biết, nước này cùng với Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành thêm một cuộc tập trận hải quân chung ở vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Các tàu hải quân bao gồm cả tàu sân bay USS Ronald Reagan tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật - Hàn ở vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên ngày 30/9/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cuộc tập trận được thực hiện vài giờ sau khi Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, chỉ hai ngày sau vụ phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Cuộc tập trận có sự tham gia của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan, diễn ra ở vùng biển quốc tế sau khi Triều Tiên phóng thử 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngày 6/10. Ngoài ra, một số tàu chiến, trong đó có tàu khu trục lớp Sejong của Hàn Quốc, tàu khu trục USS Benfold thuộc nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ, và tàu khu trục Chokai của Nhật Bản, cũng được huy động.

Tham gia cuộc tập trận, lực lượng hải quân 3 nước mô phỏng các kịch bản khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, tập trung vào chiến dịch phát hiện, theo dõi và đánh chặn tên lửa bằng cách chia sẻ thông tin mục tiêu.

Trước đó, ngày 30/9, ba nước đã tiến hành tập trận hải quân chung ở vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên,  với sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan. Sau đó, tàu sân bay này lại được điều động đến vùng biển trên hôm 5/10 để đáp trả việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo tầm trung trước đó một ngày.

Bích Liên (TTXVN)
Philippines và Mỹ tập trận hải quân chung KAMANDAG
Philippines và Mỹ tập trận hải quân chung KAMANDAG

Ngày 3/10, Mỹ và Philippines đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung mang tên KAMANDAG kéo dài 2 tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN