Năm nước diễn tập đổ bộ đường không tại Indonesia

Ngày 4/9, binh sĩ Indonesia, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Pháp tiến hành diễn tập đổ bộ đường không tại Khu huấn luyện chiến đấu của Lục quân Indonesia (Puslatpur) ở Martapura, tỉnh Nam Sumatra, trong khuôn khổ cuộc tập trận đa quốc gia Super Garuda Shield (SGS) 2026.
Chú thích ảnh
Trực thăng tấn công AH-64 Apache của Indonesia tham gia cuộc tập trận Super Garuda Shield 2026 tại Martapura, tỉnh Nam Sumatra. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tham gia diễn tập có các máy bay vận tải C-130 Hercules của quân đội Indonesia và máy bay quân sự Mỹ. Tổng cộng 280 binh sĩ, gồm 110 quân nhân Indonesia, 147 quân nhân Mỹ, 40 quân nhân Ấn Độ, 17 quân nhân Nhật Bản và 6 quân nhân Pháp, thực hiện nhảy dù từ độ cao khoảng 1.200 feet (366 m). Nội dung này nhằm nâng cao năng lực tác chiến đổ bộ đường không, thống nhất quy trình giữa lực lượng vũ trang các nước, đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong khu vực.

Cùng ngày, các lực lượng tham gia SGS 2026 tiến hành khoa mục Điều khiển tấn công mục tiêu liên hợp (JTAC), kiểm tra khả năng phối hợp trong tác chiến liên hợp. Trong kịch bản diễn tập, nhân viên JTAC thuộc Lực lượng Phản ứng nhanh (Pasgat) thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ không quân tầm gần (CAS), điều phối hỏa lực yểm trợ từ nhiều đơn vị. Máy bay trực thăng tấn công AH-64 Apache cũng được triển khai để hỗ trợ lực lượng mặt đất theo kịch bản.

Chú thích ảnh
Các binh sĩ trong một khoa mục diễn tập. Ảnh: TTXVN phát

Các khoa mục trên nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng, hoàn thiện quy trình tác chiến chung và tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống an ninh trong tương lai.

SGS 2026 diễn ra từ ngày 31/8 đến 11/9, với sự tham gia của 4.743 quân nhân đến từ 21 quốc gia, trong đó có Indonesia, Mỹ, Australia, Hà Lan, Brazil, Brunei, Ấn Độ, Anh, Italy, Nhật Bản, Đức, Campuchia, Canada, Hàn Quốc, Lào, New Zealand, Pháp, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste và Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các binh sĩ trong một khoa mục diễn tập. Ảnh: TTXVN phát

Các nội dung được triển khai tại nhiều địa bàn của Indonesia, gồm diễn tập tham mưu, tác chiến mạng, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, cùng các khoa mục trên không, trên bộ, trên biển, lực lượng đặc nhiệm và sơ tán y tế.

Theo Bộ Quốc phòng Indonesia, SGS 2026 nhằm nâng cao khả năng phối hợp, mức độ sẵn sàng và năng lực tiến hành các chiến dịch chung giữa quân đội Indonesia, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ và các nước đối tác, qua đó góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng và thúc đẩy ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.