Ấn Độ và Indonesia tập trận hải quân chung

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, các lực lượng hải quân Ấn Độ và Indonesia đang tổ chức cuộc tập trận chung mang tên Samudra Shakti (Sức mạnh Biển) lần thứ năm từ ngày 14 - 17/10 tại Visakhapatnam, bang duyên hải Andra Pradesh, Đông Nam Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục của hải quân Ấn Độ tham gia cuộc tập trận ở vùng biển ngoài khơi thành phố Chennai ngày 18/4/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, mục đích của cuộc tập trận là tăng cường khả năng tương tác và củng cố hợp tác hàng hải giữa hai nước, bao gồm một loạt hoạt động chuyên môn và tác chiến, cả trên bờ và trên biển.

Tham gia cuộc tập trận có tàu hộ tống chống ngầm INS Kavaratti thuộc Hạm đội Phương Đông của hải quân Ấn Độ và tàu hộ tống KRI John Lie của hải quân Indonesia.

Nội dung tập trận trên cảng bao gồm các hoạt động được thiết kế để thúc đẩy tương tác chuyên môn và tình hữu nghị giữa các quân nhân hai bên. Những hoạt động chung này bao gồm thăm boong tàu, tập yoga, giao hữu thể thao và trao đổi chuyên môn theo chương trình Trao đổi Chuyên gia Chuyên ngành (SMEE).

Nội dung tập trận trên biển bao gồm các hoạt động hàng hải phức tạp và nhịp độ cao như diễn tập trực thăng, diễn tập phòng không, diễn tập khai hỏa và các hoạt động Ghé thăm, Lên tàu, Lục soát và Bắt giữ (VBSS).  

Cuộc tập trận Samudra Shakti nhấn mạnh cam kết chung của cả hai quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.