NATO tiến hành tập trận răn đe hạt nhân tại Hà Lan

Ngày 13/10, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến hành cuộc tập trận răn đe hạt nhân thường niên mang tên Steadfast Noon tại Hà Lan.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu Tornado ECR của Đức cất cánh từ căn cứ không quân ở miền Bắc Jagel, tham gia cuộc tập trận, ngày 9/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tham gia cuộc tập trận này có 71 máy bay của 14 quốc gia thành viên liên minh.

Theo các phương tiện truyền thông, Đức đã triển khai một số máy bay tiêm kích-ném bom, trong đó có cả máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân, tham gia cuộc tập trận. Có thông tin cho biết Đức cử 3 máy bay tiêm kích-ném bom Tornado có thể mang bom hạt nhân và 4 máy bay chiến đấu Eurofighter đến Hà Lan. Thụy Điển và Phần Lan cũng đã xác nhận triển khai máy bay chiến đấu tham gia cuộc tập trận này.

Tuần trước, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết đây là cuộc tập trận thường niên giúp liên minh quân sự này đảm bảo rằng khả năng răn đe hạt nhân của NATO vẫn đáng tin cậy, an toàn và hiệu quả nhất có thể.

Cuộc tập trận Steadfast Noon kéo dài đến ngày 24/10 tới.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.