Ấn Độ và Nga bắt đầu cuộc tập trận chung mang mật danh 'Indra 2025'

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga hôm 6/10, cuộc tập trận chung Nga - Ấn mang tên Indra-2025 bắt đầu diễn ra tại thao trường Mahajan, bang Rajasthan của Ấn Độ.

Hãng tin Reuters của Anh hôm 6/10 dẫn thông báo cùng ngày của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết các lực lượng của Ấn Độ và Liên bang Nga đã bắt đầu cuộc tập trận chung Indra-2025 tại thao trường Mahajan, bang Rajasthan, thuộc khu vực Tây Bắc Ấn Độ.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng công bố đoạn video ghi lại lễ khai mạc cuộc tập trận (xem video dưới đây).

Buổi lễ có sự tham dự của các chỉ huy cấp cao hai bên, trong đó phía Liên bang Nga do Tướng Andrei Kozlov đại diện, còn phía Ấn Độ do Tướng Sanjay Chandra dẫn đầu.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận – kéo dài đến ngày 15/10 – với trọng tâm là tăng cường khả năng hợp tác giữa các lực lượng của hai nước trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, đồng thời hoàn thiện các chiến thuật tác chiến chống khủng bố.

Đài Sputnik của Liên bang Nga ngày 6/10 cho biết thêm kể từ khi được khởi động vào năm 2003, các cuộc tập trận Indra đã đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ quốc phòng giữa Ấn Độ và Liên bang Nga.

Ấn Độ và Liên bang Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh hàng hải cũng như sự cần thiết phải hợp tác để đối phó với các mối đe dọa và thách thức chung.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.