Phần Lan tăng cường năng lực quân sự với Mỹ và các đồng minh châu Âu

Theo thông báo của quân đội Phần Lan, Trung đoàn đặc nhiệm Utti Jaeger của nước này đã bắt đầu tham gia các cuộc tập trận chung với lực lượng Mỹ và các đồng minh châu Âu tại khu vực miền Nam từ ngày 6/10.

Các cuộc tập trận sẽ diễn ra tại Thành phố Hanko và khu vực thủ đô đến ngày 12/10, sau đó tiếp tục được tổ chức ở miền Bắc Phần Lan từ ngày 6-18/10 và tại khu vực Kouvola, Đông Nam nước này, trong các giai đoạn từ ngày 7-9/10 và từ ngày 23-25/10. Khoảng 200 binh sĩ, cùng nhiều phương tiện cơ giới, trực thăng và xuồng nhỏ sẽ tham gia tập trận.

Trước đó, ngày 6/8, Lực lượng phòng vệ Phần Lan thông báo Mỹ sẽ tham gia một loạt cuộc tập trận tại Phần Lan và khu vực biển Baltic trong nửa cuối năm 2025, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2023. Thỏa thuận này, có hiệu lực từ tháng 9/2024, cho phép Mỹ tiếp cận 15 cơ sở quân sự tại Phần Lan, triển khai khí tài và phương tiện quân sự; đồng thời, đảm bảo quyền bảo vệ cho lực lượng và khu vực do Mỹ sử dụng.

Theo Đại sứ Nga tại Phần Lan Pavel Kuznetsov, kể từ khi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 4/2023, Phần Lan đã tăng đáng kể số lượng các cuộc tập trận quân sự trong nước, với ít nhất 115 cuộc được lên kế hoạch cho năm 2025. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhận định việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO không mang lại lợi ích an ninh, cảnh báo Moskva sẽ triển khai binh lực và vũ khí gần biên giới Phần Lan để đáp trả. Nga nhiều lần bày tỏ quan ngại trước việc NATO tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới phía Tây của nước này.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.