Tàu ngầm hạt nhân Nga diễn tập phóng tên lửa hành trình Oniks tại Biển Barents

Tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới Arkhangelsk thuộc Dự án 885M (Yasen-M) của Nga đã phóng thử thành công tên lửa hành trình Oniks trong cuộc diễn tập trên Biển Barents, động thái được coi là một phần trong quá trình nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của Hải quân Nga.
Chú thích ảnh
Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen của Nga. Ảnh: TASS

Theo hãng tin TASS ngày 22/9, Hạm đội phương Bắc cho biết tàu ngầm Arkhangelsk đã mô phỏng tình huống tấn công một tàu mặt nước giả định của đối phương ở khoảng cách khoảng 200 km từ vị trí phóng dưới mặt biển. Quả tên lửa Oniks được khai hỏa trong điều kiện thực chiến giả định và đã đánh trúng mục tiêu.

Hạm đội phương Bắc khẳng định toàn bộ khu vực diễn tập đã được phong tỏa tạm thời, cấm tàu thuyền dân sự qua lại và hạn chế các chuyến bay để bảo đảm an toàn. Công tác kiểm soát khu vực diễn tập được Lữ đoàn tổng hợp của Hạm đội Kola thực hiện.

Đô đốc Konstantin Kabantsov, Tư lệnh Hạm đội phương Bắc, đã biểu dương thủy thủ đoàn Arkhangelsk vì kỹ năng chuyên nghiệp và trình độ huấn luyện biển. Ông nhấn mạnh hoạt động diễn tập này thể hiện khả năng tác chiến và sự thành thạo trong vận hành vũ khí chiến lược của Hải quân Nga.

Arkhangelsk là tàu ngầm hạt nhân tấn công thuộc lớp Yasen-M, được đóng tại Nhà máy Sevmash vào năm 2015, hạ thủy tháng 11/2023 và chính thức đưa vào hoạt động tháng 12/2024. Đây được coi là một trong những tàu ngầm hiện đại nhất của Nga, trang bị hệ thống vũ khí đa dạng, bao gồm tên lửa hành trình Oniks và Kalibr-PL, cho phép thực hiện các nhiệm vụ tấn công chiến lược và răn đe trên biển.

Theo đánh giá của giới quân sự, việc Nga tổ chức diễn tập phóng thử tên lửa từ tàu ngầm hạt nhân không chỉ giúp nâng cao khả năng phối hợp tác chiến mà còn thể hiện năng lực triển khai nhanh chóng các vũ khí chiến lược. Oniks, loại tên lửa được sử dụng trong diễn tập, có tầm bắn hàng trăm km và được coi là vũ khí hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu tàu chiến lớn.

Việc tàu Arkhangelsk được đưa vào trang bị của Hải quân Nga được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm. Lớp Yasen-M được thiết kế với khả năng tàng hình cải tiến, hệ thống cảm biến hiện đại và năng lực triển khai đa dạng vũ khí, đóng vai trò chủ chốt trong việc duy trì cán cân sức mạnh hải quân ở Bắc Cực cũng như khu vực Đại Tây Dương.

Giới phân tích quốc tế nhận định những cuộc diễn tập như trên phản ánh nỗ lực của Moskva trong việc khẳng định năng lực quân sự và củng cố vị thế tại các vùng biển chiến lược. Đây vừa là biện pháp răn đe, vừa là thông điệp chính trị thể hiện quyết tâm của Nga duy trì ưu thế hải quân trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.