Nhận định này được ông Leonkov đưa ra khi trả lời hãng thông tấn Sputnik về việc Nga chuyển hướng các đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo và UAV sang miền Tây Ukraine.
Theo chuyên gia Nga, một số trung tâm thương mại tại khu vực này được sử dụng để bố trí các cơ sở lắp ráp quân sự dưới vỏ bọc công trình dân sự. Trong khi đó, những nhà máy đã ngừng hoạt động được chuyển đổi thành cơ sở sửa chữa trang thiết bị quân sự. Nhiều địa điểm khác cũng được sử dụng để bảo đảm hậu cần cho lực lượng Ukraine trên tiền tuyến.
Tuy nhiên, việc bảo vệ các cơ sở này trước những đợt tập kích của Nga sẽ là thách thức không nhỏ đối với chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Ông Leonkov cho biết Kiev đang khẩn trương điều động các hệ thống phòng không do châu Âu cung cấp tới miền Tây Ukraine. Một số hệ thống tầm ngắn được cho là đã được chuyển thẳng từ dây chuyền sản xuất tới khu vực này. Dù vậy, theo ông, khi Nga triển khai các đợt tập kích quy mô lớn với số lượng tên lửa và UAV lớn, khả năng đánh chặn hiệu quả của các hệ thống phòng không này cũng sẽ bị hạn chế.
Dẫn vụ tập kích gần đây nhằm vào trung tâm hậu cần Epicenter-K tại tỉnh Rivne, miền Tây Ukraine, ông Leonkov cho rằng động thái này cho thấy Nga quyết tâm tiếp tục chiến lược tập kích các cơ sở hạ tầng có liên quan đến quân đội Ukraine và phục vụ các hoạt động quân sự của Kiev.
Trong diễn biến mới nhất, các đợt tập kích gần đây của Nga cũng gây thiệt hại tại thủ đô Kiev. Theo tờ Kyiv Post, tối 21/10, theo giới chức Ukraine, tên lửa đạn đạo của Nga đánh trúng một cơ sở hạ tầng giao thông tại quận Darnytskyi, đồng thời gây hư hại các tòa nhà và cơ sở kinh doanh ở một số khu vực trong thành phố. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết ít nhất 6 người bị thương, trong đó 4 người phải nhập viện.
Tại quận Dniprovskyi, một cơ sở sửa chữa phương tiện đã bị tên lửa đánh trúng trực tiếp. Mảnh vỡ tên lửa cũng rơi xuống khu vực gần trạm xăng, gây thêm thiệt hại.