Hàng nghìn UAV giá rẻ ở Ukraine đang làm lung lay học thuyết quân sự Mỹ, buộc Lầu Năm Góc phải xem xét lại chiến lược vũ khí tỷ USD.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chi phần lớn số tiền được phân bổ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Hãng tin AP của Mỹ trích dẫn thông tin từ các quan chức giấu tên của Mỹ và Ukraine cho biết Ukraine hiện không còn bất kỳ quả tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân (ATACMS) tầm xa nào trong kho vũ khí.
Dù F-16 từ phương Tây giúp Ukraine tăng cường sức mạnh không quân, nhưng chúng vẫn khó có thể đối đầu trực tiếp với Su-35 của Nga. Hạn chế về công nghệ, số lượng và hậu cần khiến những chiến đấu cơ này khó có thể thay đổi cục diện chiến trường.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, nước này đã sẵn sàng nối lại việc vận chuyển viện trợ của Mỹ cho Ukraine qua lãnh thổ của mình.
Việc Triều Tiên công bố tàu ngầm hạt nhân đầu tiên đánh dấu bước tiến táo bạo trong tham vọng quân sự của nước này.
Cuộc tập trận "Vành đai An ninh Hàng hải 2025" của Nga, Trung Quốc và Iran tại Vịnh Oman không chỉ nâng cao năng lực quân sự mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về hợp tác chiến lược giữa ba nước.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Quân đội Hàn Quốc cho biết binh sĩ nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận đổ bộ đường không chung tại một căn cứ huấn luyện ở thành phố biên giới Paju ngày 11/3, nhằm tăng cường khả năng tác chiến chung.
Theo tờ Kyiv Post ngày 10/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng lá chắn hạt nhân của Pháp sang các nước châu Âu, trong bối cảnh Paris trở thành cường quốc hạt nhân duy nhất của Liên minh châu Âu (EU) sau Brexit.
Ngày 10/3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo nước này, Nga và Iran đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung tại Vịnh Oman nhằm tăng cường hợp tác và thúc đẩy lòng tin giữa các bên.
Ngày 9/3, Triều Tiên đã lên án các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn mang tên "Lá chắn Tự do" (Freedom Shield) do Mỹ và Hàn Quốc tiến hành.
Theo đài RT ngày 9/3, các nhà hoạch định chính sách Đức ngày càng lo ngại về khả năng Mỹ có thể vô hiệu hóa từ xa các máy bay chiến đấu F-35A Lightning II, dòng tiêm kích thế hệ thứ năm mà Berlin dự kiến tiếp nhận trong thời gian tới.
Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), nhập khẩu vũ khí của châu Âu đã tăng vọt 155% trong giai đoạn 2020-2024. Nguyên nhân chính là do xung đột Nga - Ukraine, khiến các quốc gia châu Âu tăng cường chi tiêu quốc phòng.
Sáng 10/3, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung thường niên nhằm tăng cường khả năng tác chiến nâng cao năng lực phòng thủ trong mọi tình huống.
Mỹ đã ngừng cung cấp cho Ukraine dữ liệu tình báo quan trọng cho việc xác định tọa độ mục tiêu, buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải chuyển sang các nguồn thay thế để dẫn đường cho các cuộc tấn công chính xác của họ, bao gồm cả những cuộc tấn công được thực hiện bởi hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS.
Giữa mưa lạnh miền Bắc nước Anh, những người lính Ukraine không ngừng rèn luyện trong một chương trình huấn luyện quân sự quy mô lớn nhất của London.
Khi lực lượng Nga gia tăng áp lực và không gian chiến thuật của Ukraine bị thu hẹp, Kiev phải đối mặt với một quyết định khó khăn: cố thủ tại Kursk hay rút lui để bảo toàn lực lượng?
Tổng thống Macron muốn mở rộng vai trò răn đe hạt nhân của Pháp để bảo vệ toàn bộ châu Âu. Tuy nhiên, với kho vũ khí khiêm tốn hơn Nga và chi phí duy trì khổng lồ, liệu Pháp có thực sự đảm đương được trọng trách này?
Theo hãng tin Expressen của Thụy Điển, Mỹ đã thông báo với các đồng minh rằng nước này không có kế hoạch tham gia các cuộc tập trận quân sự được tổ chức tại châu Âu ngoài những sự kiện đã lên lịch vào năm 2025.
Theo các phương tiện truyền thông, hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở vùng Kursk đang phải đối mặt với nguy cơ bị bao vây bởi lực lượng Nga.
Trong vài tháng qua, Iran đã tiến hành thử nghiệm nhiều hệ thống phòng không, tên lửa, thiết bị bay không người lái (UAV), máy bay chiến đấu, xe tăng và tàu chiến.