USS Gerald R. Ford, tàu sân bay năng lượng hạt nhân mới nhất và lớn nhất của Hải quân Mỹ, đã cập cảng Split (Croatia) vào ngày 28/3.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang chuẩn bị hợp đồng dài hạn để có thêm 25 hệ thống tên lửa phòng không Patriot sau các cuộc gặp tại Mỹ.
Các cuộc đàm phán giữa Nga và chính phủ mới Syria rơi vào bế tắc, đe dọa vị thế quân sự của Moskva tại Trung Đông sau khi các thỏa thuận cũ bị đình chỉ.
Ngày 19/10, chính phủ Israel đã bỏ phiếu để đổi tên cuộc chiến ở Gaza thành "Chiến tranh Phục hưng" theo đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Ngày 18/10, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Medvedev đã thị sát các cuộc thử nghiệm vũ khí tiên tiến tại bãi phóng tên lửa Kapustin Yar, khu vực Tây Nam nước Nga.
Dù 20 quốc gia NATO đã tham gia chương trình PURL, Anh và Pháp vẫn do dự trước yêu cầu đóng góp lớn hơn, khiến nội bộ liên minh xuất hiện căng thẳng về trách nhiệm tài chính và chính trị.
Tỷ lệ đánh chặn giảm mạnh cho thấy Patriot không còn là “lá chắn thép” cho Ukraine. Nga đã dùng chiến thuật và phần mềm mới để khiến hệ thống phòng không Mỹ ở Ukraine trở nên "bất lực".
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đồng ý với đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lệnh đình chiến ngay lập tức với Liên bang Nga.
Thị trưởng Sochi, ông Andrey Proshunin, ngày 17/10 thông báo trên Telegram rằng các hệ thống phòng không của Nga đã kích hoạt để đẩy lùi cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thành phố nghỉ dưỡng bên bờ Biển Đen này.
Trang thông tin chính thức của Tập đoàn công nghệ quốc phòng Anduril Industries ngày 13/10 giới thiệu EagleEye, một hệ thống mô-đun tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hợp nhất năng lực chỉ huy, kiểm soát tình huống và nâng cao năng lực sinh tồn của binh sĩ trong một nền tảng duy nhất.
Liên minh châu Âu đang khởi động cuộc “cách mạng công nghiệp quốc phòng”, với quỹ SAFE trị giá 150 tỷ euro nhằm biến các nhà máy thành trụ cột an ninh – thay vì phụ thuộc Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back đã tiết lộ thời điểm quân đội nước này bắt đầu triển khai tên lửa “quái vật” Hyunmoo-5.
Venezuela đang điều động binh lính tới các vị trí dọc bờ biển Caribe đồng thời huy động lực lượng dân quân mà Tổng thống Nicolás Maduro khẳng định có hàng triệu người.
Theo báo Đức Der Spiegel, các quan chức nước này vẫn chia rẽ về đề xuất áp dụng hệ thống nghĩa vụ quân sự dựa trên hình thức “xổ số” lựa chọn ngẫu nhiên.
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 16/10 công bố đề xuất triển khai 4 dự án quốc phòng trọng điểm của Liên minh châu Âu (EU).
Theo Nikkei Asia ngày 16/10, Jakarta đã phê duyệt thương vụ mua sắm đầu tiên từ một nhà cung cấp ngoài phương Tây, trị giá hơn 9 tỷ USD.
Ngày 15/10, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ra lệnh tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại nhiều khu vực xung quanh thủ đô Caracas.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 15/10 cho biết hơn một nửa số quốc gia thành viên liên minh này đã cam kết ủng hộ sáng kiến “Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine” (PURL), nhằm mua vũ khí do Mỹ sản xuất cho Kiev.
Các Bộ trưởng Quốc phòng NATO đã bí mật vận động hành lang nhằm mở rộng quy tắc giao chiến của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu, cho phép bắn hạ các máy bay Nga mang tên lửa tấn công mặt đất.
Mỹ hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về số lượng tàu sân bay, với tổng cộng 20 chiếc đang hoạt động và thuộc nhiều lớp khác nhau. Tàu sân bay là loại chiến hạm lớn nhất trên thế giới, do đó việc thiết kế, chế tạo đòi hỏi quá trình phát triển dài và phức tạp. Không phải mọi dự án quy mô lớn đều thành công, ví dụ như USS United States.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, các lực lượng hải quân Ấn Độ và Indonesia đang tổ chức cuộc tập trận chung mang tên Samudra Shakti (Sức mạnh Biển) lần thứ năm từ ngày 14 - 17/10 tại Visakhapatnam, bang duyên hải Andra Pradesh, Đông Nam Ấn Độ.