Binh sĩ tham gia cuộc tập trận quân sự quốc tế tại Keyseri, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN
Thỏa thuận được ký trong cuộc họp giữa Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại thành phố thánh địa Mecca của Saudi Arabia.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan, hiệp định nhằm tăng cường khả năng răn đe tập thể chống lại bất kỳ hành vi xâm lược nào, đồng thời quy định bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhắm vào một trong ba nước sẽ được coi là tấn công vào cả ba nước. Tuyên bố nhấn mạnh hiệp định kết nối Saudi Arabia giàu dầu mỏ với Pakistan sở hữu vũ khí hạt nhân và Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu quân đội lớn thứ hai trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và có ngành công nghiệp quốc phòng phát triển nhanh chóng, qua đó tạo cơ sở cho việc tăng cường hợp tác phòng thủ trên mọi lĩnh vực giữa ba bên.
Trước đó, kênh truyền hình Haberturk của Thổ Nhĩ Kỳ và các cơ quan truyền thông khác đưa tin hiệp định nhiều khả năng sẽ cho phép các bên tiến hành các cuộc tập trận và huấn luyện quân sự chung, chuyển giao công nghệ cũng như chia sẻ thông tin tình báo.