Hà Nội: Khởi tố 2 vụ án xâm phạm quyền sở hữu, thu giữ hơn 3.600 sản phẩm giả nhãn hiệu

Qua công tác kiểm tra, Công an xã Phù Đổng (CATP Hà Nội) và Đội Quản lý thị trường số 8, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện cơ sở kinh doanh tại Ninh Hiệp có hành vi bày bán hàng hóa giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1985, trú xã Phù Đổng, TP Hà Nội) và Đinh Công Thắng (sinh năm 2004, trú tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được quy định khoản 1 điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trong gần hai tháng qua, Công an xã Phù Đổng đã phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng Công an TP Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 8, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường nắm tình hình, kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực chợ Ninh Hiệp và Khu công nghiệp Ninh Hiệp, nơi tập trung hoạt động kinh doanh quần áo, thời trang quy mô lớn của khu vực phía Bắc.

Chú thích ảnh
Lực lượng liên ngành kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà Nguyễn Thị Hương.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hai cơ sở kinh doanh có hành vi bày bán hàng hóa giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tại cơ sở do bà Nguyễn Thị Hương làm chủ, lực lượng liên ngành phát hiện 1.040 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Dior và Hermes, có tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết hơn 285 triệu đồng.

Qua làm việc, Chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa. Theo lời khai, các sản phẩm được mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời.

Tại cơ sở kinh doanh do Đinh Công Thắng làm chủ tại Khu công nghiệp Ninh Hiệp, lực lượng chức năng phát hiện 2.575 sản phẩm quần áo nam giả mạo các nhãn hiệu D&G, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Nike và Adidas, có tổng giá trị theo giá niêm yết hơn 264 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Qua hai vụ việc, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ tổng cộng 3.615 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, với tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết hơn 549 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đội Quản lý thị trường số 8 đã chuyển toàn bộ hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Công an xã Phù Đổng để xử lý theo thẩm quyền. Sau quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hương và Đinh Công Thắng về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc
Hà Nội xử lý gần 10.000 vụ buôn lậu, hàng giả, nộp ngân sách hơn 1.600 tỷ đồng
Hà Nội xử lý gần 10.000 vụ buôn lậu, hàng giả, nộp ngân sách hơn 1.600 tỷ đồng

Từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý 9.922 vụ liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.628 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN